(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
(GLO)- Theo Cục Thuế, tính đến nay, cơ quan thuế đã phát hành trên 61.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền thuế nợ lên tới trên 83.000 tỷ đồng.
(GLO)- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
(GLO)- Tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP vừa ban hành, Chính phủ quy định cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên trong 120 ngày bị tạm hoãn xuất cảnh.
Mặc dù cơ quan chức năng của TPHCM đã rất nỗ lực tháo gỡ nhưng vẫn còn đến 41.000 căn nhà hiện chưa được cấp giấy chủ quyền (sổ hồng). Đây là con số rất lớn, phản ánh việc cấp sổ hồng vẫn rất gian nan, đòi hỏi phải có quyết tâm cũng như bổ sung các quy định của pháp luật để xử lý rốt ráo.
(GLO)- Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh lên 5 lần so với mức đề nghị trước đó, với cá nhân là từ 50 triệu đồng, còn đối với doanh nghiệp là từ 500 triệu đồng trở lên.
(GLO)- Tổng cục Thuế cho biết, do số nợ thuế tăng cao, đặc biệt là đối với người đã bỏ địa chỉ kinh doanh nên từ cuối năm 2023, ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Tổng cục Thuế cho biết đang nghiên cứu xem xét sửa chính sách cấm xuất cảnh vì nợ thuế với các vấn đề liên quan đề xuất ngưỡng nợ thuế phù hợp với từng đối tượng, cân nhắc, xem xét người chịu trách nhiệm là đại diện pháp luật hay chủ sở hữu, người nắm giữ cổ phần doanh nghiệp.
(GLO)- Thông qua công tác kiểm tra, rà soát, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các biện pháp xử lý nợ thuế phù hợp, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an không cho 3 lãnh đạo doanh nghiệp nợ thuế ở Quảng Ngãi xuất cảnh, kể từ ngày 27.2.2024.
(GLO)- Cục Thuế Hà Nội vừa phát văn bản tới 19 ngân hàng yêu cầu trích tiền từ tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại ngân hàng để thu hồi tiền nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế bị yêu cầu trích nợ hơn 81,6 tỷ đồng.
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến cuối tháng 4, tổng nợ thuế toàn ngành Thuế tỉnh Gia Lai là 535 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với cuối năm 2022 và giảm 147 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
(GLO)- Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ban hành 2 quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về việc quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong toả tài khoản của FLC mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai.
Thời hạn để xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94 vẫn còn khá nhiều nhưng ngành Thuế đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ. Tổng cục Thuế cho biết, việc quyết liệt từ sớm một mặt giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.
(GLO)- Bước vào năm 2021, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đặt quyết tâm tổng thu nội địa hơn 5.000 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.
(GLO)- Trong những ngày cuối cùng của năm 2020, Chi cục Thuế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiếp tục bám sát địa bàn, bám sát nguồn thu để quản lý các phát sinh, đôn đốc thu các khoản nợ.