Vướng xử lý nợ thuế với hợp tác xã không còn hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 47 hợp tác xã (HTX) không còn hoạt động nhưng vẫn chưa giải thể bởi một số vướng mắc, trong đó có vấn đề nợ thuế.

Giải thể dứt điểm các HTX không còn hoạt động trong giai đoạn 2021-2023 là chủ trương của Chính phủ. Trên cơ sở xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc đăng ký và tổ chức lại HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trước ngày 31-12-2023 giải thể dứt điểm đối với các HTX không còn hoạt động.

Gia Lai hiện có 388 HTX với tổng số thành viên là 18.163 người. Năm 2022, tổng doanh thu của các HTX đạt 126,9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh có 318 HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012, 47 HTX ngưng hoạt động và 23 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Xung quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục giải thể các HTX ngưng hoạt động, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-thông tin: “Hiện nay, các HTX ngưng hoạt động đang chờ giải thể nhưng do vướng nợ thuế nên việc giải thể vẫn chưa thực hiện được. Trên thực tế, khi làm thủ tục giải thể thì các HTX đã mất khả năng sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính. Do đó, các HTX mong muốn cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ để xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan về nợ thuế”.

Còn ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết: “Theo quy định, trước khi giải thể, HTX có nghĩa vụ phải thanh toán xong các khoản nợ thuế. Nếu HTX chấm dứt hoạt động thì thực hiện theo quy định của Luật Phá sản, việc xử lý nợ thuế thực hiện theo trình tự thanh toán của Luật Phá sản”.

Các HTX hoạt động tích cực góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thành viên. Ảnh: Vũ Thảo

Các HTX hoạt động tích cực góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thành viên. Ảnh: Vũ Thảo

Theo Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH11 của Quốc hội) về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt và Điều 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13-6-2019 của Quốc hội về xử lý các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì từ thời điểm trước ngày 1-7-2020, các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của HTX ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế và cơ quan quản lý thuế áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; đồng thời, các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi thì thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 1-7-2020, trường hợp HTX ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế và cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi thì đều thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật HTX năm 2012 và Điều 6 Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân. Thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của HTX được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 94 thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null