Đắk Lắk: Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk vừa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều cá nhân đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Ngành thuế Đắk Lắk vừa có thông báo gửi tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều cá nhân. Lý do, những người này đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp song đang bị nợ thuế.

Đơn cử như ông Đặng Hữu Phúc - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xây dựng Bình An Phát Việt Nam; ông Hoàng Thanh An - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH An Phú Home; ông Lê Quang Tài - đại diện Cty TNHH DONKIHOTE…

Ngành thuế Đắk Lắk 2 lần ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện doanh nghiệp nợ thuế.

Ngành thuế Đắk Lắk 2 lần ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện doanh nghiệp nợ thuế.

Tính từ tháng 4 đến nay, đã có 25 cá nhân bị ngành thuế Đắk Lắk ra thông báo gửi cơ quan chức năng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh tính từ ngày Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nhận được thông báo của ngành thuế Đắk Lắk và chỉ kết thúc khi các chủ doanh nghiệp này hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cùng với việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với những cá nhân đại diện pháp luật của doanh nghiệp, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk còn áp dụng nhiều biện pháp như: Đề nghị cưỡng chế trích tài khoản, phong tỏa tài khoản, cưỡng chế tạm ngừng phát hành hóa đơn, cưỡng chế tạm ngừng xuất, nhập khẩu hàng hóa, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phạt vi phạm hành chính... nhằm mục đích thu thuế theo quy định.

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm ngành thuế Đắk Lắk phát đi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện các doanh nghiệp nợ thuế. Trước đó, ngành thuế Đắk Lắk đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 14 doanh nhân đại diện của các doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null