Sau các phiên đấu giá đất gần đây, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội, đặc biệt tại các huyện như Thanh Oai, Phúc Thọ và Hoài Đức, đang có sự biến động nhất định nhưng không thực sự mạnh mẽ.
Tháng 8, thị trường đất nền ở nhiều huyện của Hà Nội trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi các phiên đấu giá đất liên tục “cháy hàng” với giá đấu phiên sau cao hơn phiên trước. Giới đầu cơ có chiêu bài, chiến thuật làm loạn giá đất.
Luật sư cho rằng cần khởi tố vụ án để làm rõ thiệt hại, hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan khi không hủy kết quả đấu giá đất, gây thiệt hại trên 15,1 tỉ đồng.
Giá đất vùng nông thôn ở Nghệ An đang sốt trở lại khi nhiều phiên đấu giá đất ở có đến hàng ngàn người tham gia. Giá được đẩy lên rất cao nhưng người mua chủ yếu là giới đầu cơ, buôn bán bất động sản, trong khi những người dân địa phương có nhu cầu mua đất ở rất khó tiếp cận.
(GLO)- Việc các địa phương trong tỉnh Gia Lai tổ chức đấu giá thành công nhiều lô đất với giá cao hơn giá khởi điểm đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.
Số lượng người tham gia đấu giá lên đến hàng ngàn; mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm; rao bán - sang nhượng suất ngay khi phiên đấu giá đang diễn ra...
Theo nhiều chuyên gia, việc các bộ, ngành cùng can thiệp khi xảy ra “sốt đất” là cần thiết, tuy nhiên, chỉ can thiệp bằng thuế mới hạ nhiệt được giá bất động sản.
(GLO)- Ông Nguyễn Hồng Linh-nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) được xác định là người chịu trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm trong đấu giá đất.
Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-12; Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh dại; 90 học viên được Công an tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 7 vị trí đấu giá đất triển khai dự án đầu tư tại Khu Kinh tế Lệ Thanh; Cấp phép môi trường cho 2 nhà máy chế biến cà phê; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Nhiều khu đất sau đấu giá ở Chư Sê bị bỏ hoang; Thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Sẵn sàng cho cuộc chạy bộ vì bình yên biên giới; Nhiều bất cập sau sáp nhập trường học, Gia Lai tiếp nhận 4.980 đơn vị máu an toàn trong quý I.
(GLO)- Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(GLO)- Các khách hàng trúng đấu giá 30 lô với 3.637 m2 đất thuộc Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, phường Hội Thương, TP. Pleiku đã nộp đầy đủ 91,911 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh.
(GLO)- Sáng 5-10, tại UBND xã Tân Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku (thuộc UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đối với 96 lô đất thuộc Khu quy hoạch chi tiết phân lô đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Tiên Sơn 3 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Tham gia đấu giá có hơn 70 tổ chức, cá nhân.
(GLO)- Trước thông tin xung quanh bài điều tra: “Bất thường trong đấu giá đất ở khu dân cư xã Chư Hdrông“, nguồn tin Báo Gia Lai ngày 7-11 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC45) Công an tỉnh đã vào cuộc làm rõ những nội dung mà báo đã phản ánh.
Tại hầu hết các dự án đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có hiện tượng một số người trúng đấu giá đất từ hàng chục đến hàng trăm lô đất hoặc hiện tượng bán lại cho người khác giá thấp hơn giá đã đấu.
Không có việc làm nhưng Bành Quốc Khánh đi đến đâu cũng giới thiệu là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng hình thức lừa chạy dự án, đấu thầu đất.
Vụ việc băng nhóm Đường “Nhuệ“ đã được hưởng lợi từ các phiên đấu giá đất tại Thái Bình đang gióng lên hồi chuông về nạn xã hội đen làm loạn tại các phiên đấu giá đất để hưởng lợi cũng như sự thông đồng của của nhân viên đấu giá với các đối tượng đấu giá.
Một cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), vừa bị Công an tỉnh này bắt giữ để điều tra về tội tham ô tài sản.