3 người được cho nợ tiền trúng đấu giá 205 lô đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Luật sư cho rằng cần khởi tố vụ án để làm rõ thiệt hại, hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan khi không hủy kết quả đấu giá đất, gây thiệt hại trên 15,1 tỉ đồng.

Ngày 7-9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung theo Kết luận số 263/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trong đó có việc cho nợ tiền trúng đấu giá đất.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi số tiền đặt cọc trên 15,1 tỉ đồng của 3 cá nhân là bà Hồ Thị Hiền, ông Nguyễn Xuân Ánh, ông Lê Viết Đức. Những người này chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất tại Khu quy hoạch hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai việc thu hồi số tiền trên.

UBND huyện Chư Sê đã để các cá nhân trúng đấu giá nhiều lô đất nợ tiền mà không hủy kết quả đấu giá

UBND huyện Chư Sê đã để các cá nhân trúng đấu giá nhiều lô đất nợ tiền mà không hủy kết quả đấu giá

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Sê phải tiến hành rà soát, xử lý thu tiền đặt cọc đối với các lô đất trúng đấu giá vi phạm quy chế đấu giá, phương án đấu giá, chậm nộp tiền trúng đấu giá.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ năm 2019, UBND huyện Chư Sê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hiền có lô đất chậm nộp trên 20 ngày, cá biệt có 61 lô đất chậm nộp từ 140 ngày trở lên; ông Nguyễn Xuân Ánh chậm nộp 44 lô đất với thời gian trên 300 ngày; ông Lê Viết Đức chậm nộp 54 lô đất với thời gian trên 100 ngày.

Điều đáng chú ý là Hội đồng Phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất của huyện và UBND huyện Chư Sê đã không hủy kết quả đấu giá, không thu hồi tiền đặt cọc trên 15,1 tỉ đồng về ngân sách nhà nước. Thậm chí, UBND huyện Chư Sê còn cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá là sai quy định.

Một trong những lần huyện Chư Sê đồng ý cho cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá sai quy định

Một trong những lần huyện Chư Sê đồng ý cho cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá sai quy định

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm chính trong việc để các cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên thuộc về ông Nguyễn Hồng Linh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, hiện là Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh và các phòng ban liên quan.

Theo Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, trong vụ việc này nếu có bằng chứng chứng minh Chủ tịch UBND huyện không thực hiện công vụ hoặc thực hiện không đúng gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước, nếu có yếu tố vụ lợi thì có thể bị xử lý về "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

Trường hợp không chứng minh được yếu tố vụ lợi thì có thể bị xử lý về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360, Bộ Luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ việc không hủy kết quả đấu giá, không thu về số tiền hơn 15,1 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước, đây là khoản thiệt hại.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án để điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự để làm rõ thiệt hại, hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null