Lâm Đồng: Sẽ đấu giá khu đất 'vàng' gần 26.000 m2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND TP Bảo Lộc đang thực hiện thủ tục để sớm đưa khu đất "vàng" 25.702 m2 - là Bệnh viện II Lâm Đồng cũ - ra đấu giá, tìm nhà đầu tư.

Ngày 4-4, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản cung cấp thông tin về phương án xử lý tài sản trên khu đất Bệnh viện II Lâm Đồng cũ (đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Cổng chính Bệnh viện II Lâm Đồng cũ
Cổng chính Bệnh viện II Lâm Đồng cũ

Theo đó, khu đất này rộng 25.702 m2, có mặt tiền dài trên đường Đinh Tiên Hoàng, trung tâm TP Bảo Lộc. Trước năm 2019, đây là Bệnh viện II Lâm Đồng do Sở Y tế quản lý. Sau đó, khi bệnh viện được dời về cơ sở mới trên đường Trần Quốc Toản, phường B'Lao, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi và điều chuyển tài sản trên đất bệnh viện này, giao UBND TP Bảo Lộc tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản trên đất tại thời điểm bàn giao là gần 14,8 tỉ đồng. Theo quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng lân cận đến năm 2040; quy hoạch sử dụng đất TP Bảo Lộc đến năm 2030 thì khu đất này là đất y tế.

Năm 2021, cơ sở này được UBND TP Bảo Lộc sửa chữa, đưa vào sử dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19; sau đó giao Ban Chỉ huy quân sự thành phố quản lý, bảo vệ đến nay.

Cỏ dại mọc nhiều nơi trong khu đất "vàng" trung tâm TP Bảo Lộc.
Cỏ dại mọc nhiều nơi trong khu đất "vàng" trung tâm TP Bảo Lộc.

Sau nhiều năm không được nâng cấp sửa chữa, các tòa nhà là bệnh viện cũ tại khu đất dần xuống cấp và gần như trong tình trạng bỏ hoang, có dại mọc nhiều nơi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2023, có doanh nghiệp xin giới thiệu vị trí để thực hiện dự án bệnh viện đa khoa quốc tế kết hợp viện dưỡng lão và được TP Bảo Lộc giới thiệu một số khu đất, trong đó có khu đất này.

Đến cuối năm 2024, có doanh nghiệp ở Hà Nội cũng muốn thực hiện 2 dự án bệnh viện chất lượng cao, trong đó 1 bệnh viện sẽ được thực hiện tại khu đất vàng này.

Thế nhưng, khu đất mà các doanh nghiệp nêu trên đề xuất dự án chưa có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, sau khi phương án được phê duyệt thì UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ thông báo công khai để các nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Về phía UBND TP Bảo Lộc, thành phố đang lập quy hoạch phân khu đô thị phường 1 và quy hoạch chi tiết. Sau khi các quy hoạch được phê duyệt sẽ đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thu hút đầu tư bệnh viện chất lượng cao tại khu đất trên.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null