Cận cảnh khu đất Trung tâm đào tạo giao thông sắp đấu giá làm dự án 'nghìn tỷ' ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khu dân cư, dịch vụ và giáo dục với chi phí hơn 1.000 tỷ đồng.

tp-tl4-2930.jpg
UBND tỉnh Bình Định vừa thông báo đã giao các cơ quan chức năng tổ chức đấu giá khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và các khu liền kề với diện tích hơn 6,3ha, giá khởi điểm là 558 tỷ đồng. Ảnh: Trương Định
Khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Clip: Trương Định
Trước đó, UBND tỉnh Bình Định có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía tây đường Tây Sơn. Vị trí, địa điểm đầu tư thuộc khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và các khu liền kề (phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn). Ảnh: Nguyễn Gia
Trước đó, UBND tỉnh Bình Định có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía tây đường Tây Sơn. Vị trí, địa điểm đầu tư thuộc khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và các khu liền kề (phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn). Ảnh: Nguyễn Gia
tp-tl5-1018.jpg
Khu đất sau khi được thu hồi, giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện dự án nghìn tỷ. Ảnh: Trương Định
Tổng diện tích đất quy hoạch dự án hơn 6,3ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề hơn 2,5ha, đất công trình hạ tầng xã hội 0,7ha, đất công trình dịch vụ thương mại gần 0,5ha và đất hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật hơn 2,6 ha. Quy mô dân số khoảng 1.100 người. Ảnh: Trương Định
Tổng diện tích đất quy hoạch dự án hơn 6,3ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề hơn 2,5ha, đất công trình hạ tầng xã hội 0,7ha, đất công trình dịch vụ thương mại gần 0,5ha và đất hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật hơn 2,6 ha. Quy mô dân số khoảng 1.100 người. Ảnh: Trương Định
Mục đích sử dụng đất là xây dựng đất ở đô thị; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Trương Định
Mục đích sử dụng đất là xây dựng đất ở đô thị; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Trương Định
Thời hạn giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư là 50 năm, người mua nhà ở liền kề gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Ảnh: Trương Định
Thời hạn giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư là 50 năm, người mua nhà ở liền kề gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Ảnh: Trương Định
Chi phí thực hiện dự án là 1.144 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất). Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư. Ảnh: Trương Định
Chi phí thực hiện dự án là 1.144 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất). Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư. Ảnh: Trương Định
Dự án khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn phía Bắc giáp đường giao thông; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông; phía Đông giáp đường song hành với đường Quốc lộ 1D; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và núi Vũng Chua. Ảnh: Nguyễn Gia
Dự án khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn phía Bắc giáp đường giao thông; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông; phía Đông giáp đường song hành với đường Quốc lộ 1D; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và núi Vũng Chua. Ảnh: Nguyễn Gia

Theo Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phường Tây Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Phường Tây Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Từ ngày 8-4, UBND phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng gồm đại diện UBND phường, công chức địa chính-xây dựng, Công an phường và Tổ trật tự đô thị tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.