(GLO)- Đài RT đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moskva sẽ đáp trả cứng rắn nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một phần vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ.
(GLO)- Washington theo đuổi kế hoạch ‘2 giai đoạn’ nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và kết quả cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và Mỹ ngày hôm nay là thông tin đang được dư luận thế giới đặc biệt chú ý.
(GLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24/2, đúng ngày kỷ niệm 3 năm chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Trước đó một ngày, ông Zelensky tin tưởng Bắc Kinh giúp “hóa giải” xung đột với Nga và giúp tái thiết Ukraine.
(GLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff trả lời phỏng vấn trên đài CNN hôm 23/2, thêm một lần thể hiện quan điểm giải quyết xung đột Nga- Ukraine theo cách của chính quyền tổng thống Trump.
(GLO)- Với hàng loạt hoạt động gần đây, ông Trump đang dồn lực để chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, vốn từng được ông hứa hẹn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.
(GLO)- Tin thế giới ngày 15-2 gồm những nội dung chính sau: Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga với một điều kiện; Mỹ có thể điều quân tới Ukraine nếu Nga không đàm phán hòa bình; Khối Ả Rập nỗ lực thay thế phương án của Mỹ về Gaza;...
(GLO)- Bloomberg ngày 5/2 dẫn lời đặc phái viên Keith Kellogg cho biết, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ được công bố khi ông tham dự Hội nghị an ninh Munich.
(GLO)- Ngày 2/2, TASS đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.
(GLO)- Sẵn sàng đàm phán ngừng bắn ở Ukraine với ông Donald Trump, nhưng Nga bác bỏ nhượng bộ lãnh thổ, đồng thời kiên quyết yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảo ngược lập trường của mình về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trong bối cảnh cuộc tập kích vào vùng Kursk của Nga tiếp diễn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 158 UAV của Ukraine ở 15 địa phương của Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.
(GLO)- Từ khi Ukraine chọc thủng phòng tuyến tỉnh Kursk, cuộc chiến giằng co giữa Kiev và Moscow vẫn rất khốc liệt. Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 1.300km2 tỉnh Kursk trong khi Nga cho biết đã chặn đà tiến công của Kiev trên mặt trận này. Cả hai đều khẳng định ưu thế của mình trên chiến trường.
(GLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump trong một phần của nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
(GLO)- The Kyiv Independent ngày 30/6 đưa tin: Ông Zelensky nói Ukraine “có thể tìm ra một hình mẫu” cho giải pháp tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đó là dựa vào thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian dàn xếp 2 năm trước, giúp thiết lập hành lang xuất khẩu nông sản từ các cảng của nước này.
(GLO)- Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan- bà Rudklao Suwankiri ngày 24/3 cho biết, tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan tiếp tục thúc đẩy bất chấp các vụ tấn công đốt phá mới đây.
(GLO)- "Những người ủng hộ chính quyền Ukraine ở nước ngoài sẽ không cho phép Ukraine rời khỏi chiến trường"- Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói hôm 17/1, cho biết lý do vì sao Nga từ chối đàm phán hòa bình với Kiev.
Theo RT, ngày 11/1, các quan chức Nga và Ukraine đã gặp gỡ tại Ankara,Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc thảo luận trực tiếp về vấn đề nhân đạo, trao đổi tù nhân, tầm quan trọng của việc thiết lập lệnh ngừng bắn.