Nỗ lực của Tổng thống Mỹ để chấm dứt xung đột Nga- Ukraine trước ngày 20/4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hàng loạt hoạt động gần đây, ông Trump đang dồn lực để chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, vốn từng được ông hứa hẹn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.

tong-thong-putin-va-tong-thong-trump-tai-hoi-nghi-o-tho-nhi-ky-nam-2019-anh-flickr-nha-trang.jpg
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019. Ảnh: Flickr/ Nhà Trắng

Báo Kommersant của Nga ngày 16/2 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của phái đoàn Nga dự kiến diễn ra tại Riyadh , thủ đô của Saudi Arabia vào ngày 18/2.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay cuộc gặp sẽ sớm diễn ra, đồng thời tin rằng ông Putin thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Về phía Ukraine, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh Yulia Sviridenko cũng cho biết một phái đoàn chính phủ Ukraine đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Saudi Arabia bằng cuộc gặp với gần 100 doanh nhân địa phương.

"Hàng chục cuộc gặp sẽ được tổ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Saudi Arabia. Cụ thể, chúng tôi sẽ chuẩn bị ký kết các thỏa thuận kinh tế quan trọng với các nước trong khu vực này"- bà Sviridenko chia sẻ.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/2 đã điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, thảo luận về vai trò của Saudi Arabia trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine và cách thức châu Âu nên đóng vai trò then chốt trong vấn đề này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực đảm bảo sự tham gia của họ trong tiến trình đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine.

Dự kiến, Tổng thống Macron sẽ chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Paris vào chiều 17/2 để thảo luận về tình hình Ukraine.

Hôm 15/2, giới chức Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff sẽ đến Saudi Arabia để đàm phán với các đại diện của Nga và Ukraine.

Khác với những thông tin trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 20/4.

Các nguồn tin chính phủ nói với hãng tin này rằng chính quyền Trump muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trước Lễ Phục sinh của Công giáo, năm nay rơi vào ngày 20/4.

Cùng với Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine lần thứ nhất ở Thụy Sỹ diễn ra vào tháng 6/2024, hồi tháng 8/2023 Saudi Arabia cũng từng đăng cai hội nghị quôc tế về hòa bình cho Ukraine.

Không chỉ là quốc gia có ảnh hưởng lớn trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia còn có vai trò quan trọng ở địa bàn chiến lược Trung Đông và thế giới Arab. Riyadh ngày càng nổi lên là một giao điểm cạnh tranh lợi ích chiến lược của các nước lớn và là nhà trung gian hòa giải của khu vực và quốc tế.

Saudi Arabia vừa có quan hệ với Nga, Trung Quốc vừa là đồng minh lâu năm của Mỹ và phương Tây, thể hiện lập trường tương đối cân bằng đối với xung đột ở Ukraine. Saudi Arabia có thể thu hút Trung Quốc và nhiều quốc gia khác tham dự, nâng cao giá trị của hội nghị. Đồng thời, hội nghị sẽ mang tính trung lập và đại diện hơn so với do một quốc gia phương Tây làm chủ nhà.

Có thể bạn quan tâm

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

null