
Thông báo được đưa ra sau khi quan chức Mỹ và Nga kết thúc cuộc đàm phán kéo dài cả ngày, tập trung vào đề xuất nhỏ ngừng bắn trên biển giữa Kiev và Moscow, một phần trong nỗ lực ngoại giao mà Washington hy vọng giúp mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình lớn hơn.
Nhà Trắng cho biết cả Nga và Ukraine đều "đồng ý đảm bảo an toàn hàng hải, chấm dứt sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại vào mục đích quân sự ở khu vực Biển Đen".
"Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên để đạt được giải pháp hòa bình, phù hợp với các thỏa thuận tại Riyadh"- tuyên bố nêu rõ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng xác nhận Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng sử dụng vũ lực ở Biển Đen. Tuy nhiên, ông cho biết thỏa thuận "không quá chi tiết" và "đây là những bước đầu tiên".
Điện Kremlin ngày 25/3 cũng đã lên tiếng xác nhận việc Nga đồng ý đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải ở Biển Đen, với điều kiện các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào các công ty của nước này tham gia xuất khẩu thực phẩm và phân bón được dỡ bỏ.
Cả Nga và Ukraine đều dựa vào biển Đen để xuất khẩu hàng hóa. Vào giữa năm 2022, Ukraine còn được phép vận chuyển ngũ cốc qua biển, nhưng sau đó Nga rút khỏi thỏa thuận này.
Sau đó, Nga chặn tất cả tàu thương mại đến và đi từ Ukraine, hạn chế hoạt động xuất khẩu bằng đường biển. Đáp lại, quân đội Ukraine bắt đầu bằng chiến dịch đẩy hải quân Nga ra khỏi phần phía tây của biển Đen, phá hủy nhiều tàu chiến và tấn công trụ sở của họ ở Crimea do Nga chiếm đóng.
Chiến dịch này cũng cho phép Ukraine thiết lập hành lang vận tải biển mới ở biển Đen và đưa lượng ngũ cốc từ biển về mức gần như bình thường so với trước xung đột.
Trong thỏa thuận giữa Nga và Ukraine mà Nhà Trắng vừa công bố còn có nội dung quan trọng: hai nước nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18/3, trong đó có khả năng gia hạn và rút khỏi thỏa thuận trong trường hợp một bên không tuân thủ.
Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ giúp "khôi phục quyền tiếp cận thị trường thế giới" cho nông sản và phân bón Nga. Đây là động thái tạo động lực cụ thể nhất cho Nga từ khi Moscow phải hứng chịu loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây sau khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine tháng 2/2022.
Theo Reuters, cả Nga và Ukraine đều cho biết họ dựa vào Washington để thực thi các thỏa thuận.