Ukraine sẵn sàng ngừng bắn với Nga bất kỳ lúc nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng bắn với Nga bất kỳ lúc nào, nếu có đủ sức ép quốc tế lên Moskva.

Tổng thống Zelensky cho rằng, nếu không tăng cường áp lực, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin sẽ không có bước đi thực sự nào để chấm dứt xung đột. Ngoài ra, ông cho biết, Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ, trong khi Nga bị cáo buộc phớt lờ sáng kiến này suốt hơn 50 ngày qua.

tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky-tuyen-bo-san-sang-ngung-ban-voi-nga-bat-ky-luc-nao-anh-ttxvn.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn với Nga bất kỳ lúc nào. Ảnh: PAP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-5) để kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng, biện pháp này là vô nghĩa và thay vào đó kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong ít nhất 30 ngày theo đề xuất của Mỹ đưa ra vào hồi tháng 3.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva có đủ sức mạnh và nguồn lực để đưa chiến dịch ở Ukraine đến hồi kết hợp lý và ông hy vọng sẽ không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

null