Nhen nhóm hy vọng hòa bình Nga- Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2/2, TASS đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.

tong-thong-zelensky-va-tong-thong-trump-anh-reuters.png
Tổng thống Zelensky và tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky đưa ra quyết định sau khi trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố thảo luận "rất nghiêm túc" với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận quan trọng. Ông Trump cũng tiết lộ Tổng thống Ukraine Zelensky sẵn sàng đàm phán, nhưng không nói rõ những điều kiện cụ thể phía Ukraine có thể chấp nhận.

Đề xuất của ông Zelensky là cuộc đàm phán có sự tham gia của Washington, Kiev và Moscow và EU. “Tôi muốn thấy Mỹ, Ukraine và những người Nga trên bàn đàm phán… Thành thực mà nói, EU cũng nên ở đó. Tôi nghĩ như vậy sẽ công bằng và hiệu quả. Nhưng kết quả đàm phán ra sao thì tôi không rõ”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận chưa rõ kết quả của cuộc đàm phán sẽ như thế nào, vì tình hình trước mắt vẫn chưa rõ ràng.

Thái độ mới đây của ông Zelensky là tín hiệu đáng chú ý. Vì trước đây Kiev nhiều lần khẳng định không đối thoại chừng nào Nga chưa rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng.

Còn Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của ông Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024.

Quan điểm của Nga là chỉ đối thoại với điều kiện Kiev chấp nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã sáp nhập, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Nga cũng kiên quyết bảo vệ quan điểm Kiev không gia nhập NATO và EU, trong khi đây là mục tiêu Ukraine theo đuổi.

Hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa có những động thái cụ thể để thúc đẩy đàm phán. Trong khi đó, chiến sự tiếp tục kéo dài, gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản, đồng thời đẩy Ukraine vào tình trạng khó khăn cả về kinh tế lẫn quân sự.

Theo ông Zelensky, ông Trump có thể buộc nhà lãnh đạo Nga tham gia đàm phán với việc dọa áp thêm nhiều biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên Moscow, và cung cấp thêm khí tài cho Kiev.

Diễn biến mới dấy lên những đồn đoán về khả năng nối lại đối thoại giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhen nhóm hy vọng một giải pháp ngoại giao sau nhiều tháng bế tắc.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc của công chức, viên chức trước 31-8

Xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc của công chức, viên chức trước 31-8

(GLO)- Tại Kết luận số 183-KL/TW, cùng với nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 31-8-2025.

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

(GLO)- Chiều 31-7, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận, góp ý, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null