
Ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập kích trận địa phòng không Patriot của Ukraine tại tỉnh Dnipro, phá hủy đài chỉ huy, radar hỏa lực và hai bệ phóng.
Theo ngoại trưởng Mỹ Rubio, thiệt hại nói trên của Kiev khiến Mỹ không khỏi lo lắng, và Washington cân nhắc có thể không cung cấp thêm hệ thống phòng không hiện đại Patriot cho Ukraine.
Trên tiền tuyến, các blogger quân sự thân Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết quân đội Nga đã xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine giữa Pokrovsk và Kostiantynivka của Donetsk ở miền Đông Ukraine.
Nga cũng thông báo kiểm soát thêm làng Nova Poltavka ở vùng Donetsk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Về phía Ukraine, các lực lượng nước này đã tiến hành hàng loạt vụ không kích và dùng UAV tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Chiến thuật mới trên chiến trường của Kiev là sử dụng UAV để tấn công phía sau các phòng tuyến của Nga, với mục tiêu cắt đứt các tuyến tiếp tế quân sự của đối phương.
Bộ thống kê được từ 20 giờ đêm 20/5 đến 8 giờ sáng hôm 22/5 (giờ Moscow), lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 485 UAV của Ukraine tại nhiều vùng trên lãnh thổ Nga. Trong số này, 63 chiếc bị bắn rơi tại vùng thủ đô Moscow. Một số sân bay của Moscow buộc phải đóng cửa trong thời gian ngắn trước khi quay lại hoạt động bình thường.
Ngoài việc Nga đã chuyển cho Ukriane danh sách 1000 tù binh sẽ trao trả sau đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, "vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào cho các cuộc gặp tiếp theo. Mọi việc vẫn đang trong quá trình thương lượng", phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov ngày 21/5 cho biết.
Cũng với Điện Kremlin, các bên vẫn chưa thống nhất được thời gian và địa điểm ( có thể Vatican hoặc Thụy Sỹ) tổ chức vòng hòa đàm kế tiếp, theo TASS.
Trước đó, có thông tin cho rằng hòa đàm vòng kế giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ở Vatican vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định đến nay vẫn chưa xác định được các chi tiết liên quan.
Liên quan, theo TASS, ngày 22/5 người đứng đầu Vụ Pháp chế Bộ Ngoại giao Nga Maxim Musikhin, cho biết Nga cần một nhà lãnh đạo mới của Ukraine để ký bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Lý do là vì ông Zelensky nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/5/2019, áp dụng Điều 103 của Hiến pháp Ukraine với nhiệm kỳ của tổng thống là 5 năm, thì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn vào ngày 21/5/2024.
Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần viện dẫn tình trạng chiến tranh để gia hạn nhiệm kỳ tổng thống.