Ông Trump úp mở khả năng có mặt, Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng kết quả đàm phán Nga- Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TASS 12/5 đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng Nga và Ukraine đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

ngoai-truong-tho-nhi-ky-hakan-fidan-anh-bo-ngoai-giao-nga-tass.jpg
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TASS

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, ông Fidan nói: “Tôi nghĩ rằng các bên (liên quan tới xung đột Nga – Ukraine) sẽ đạt được một thỏa hiệp và sẽ gặp nhau trong vài ngày tới”.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả tình hình hiện tại, khi Ukraine yêu cầu một lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán, còn Liên bang Nga khăng khăng đòi tổ chức đàm phán trước rồi mới ngừng bắn, là một bế tắc chính trị.

“Hai bên đều đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Mỹ. Đây là điều bình thường”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

Trở lại vào sáng 11/5, ông Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Kiev mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Đề xuất của ông Putin đưa ra sau khi các lãnh đạo Pháp, Đức, Ba Lan, Anh và Ủy ban châu Âu tuyên bố họ mong muốn một lệnh “ngừng bắn đầy đủ và vô điều kiện” kéo dài 30 ngày, cho rằng điều này sẽ “tạo không gian cho ngoại giao,” đồng thời lưu ý rằng Mỹ ủng hộ sáng kiến này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hối thúc Kiev “ngay lập tức” chấp nhận đề xuất của Liên bang Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin tại Istanbul, nhưng một lần nữa nhấn mạnh rằng trước tiên phải có một thỏa thuận ngừng bắn.

Liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov chỉ trích gay gắt "tối hậu thư" của Đức và các đồng minh châu Âu về việc gia tăng trừng phạt Nga nếu Moscow từ chối ngừng bắn ở Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 12/5.

Chưa biết đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Ukraine dẫn đến kết quả như thế nào, song các nhà phân tích tin tưởng sự kiện là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, trong đó có vai trò nổi bật của ông Trump.

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ và gặp 2 ông Putin và Zelensky tại cuộc đàm phán quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

null