Ukraine đàm phán nếu Nga rút quân, Tổng thống Trump kêu ngừng bắn 30 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-5 tuyên bố Kyiv sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moskva rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Ông nhấn mạnh: “Không thể có đối thoại trong khi lãnh thổ bị chiếm đóng. Hòa bình chỉ đến khi toàn vẹn lãnh thổ được khôi phục”.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine vẫn sẵn sàng đối thoại ở bất kỳ hình thức nào, nếu Nga thể hiện sự nghiêm túc trong ý định chấm dứt xung đột, “bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện”. Ông cho biết Tổng thống Trump bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột, ủng hộ khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Moskva và Kiev.

Cùng ngày, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, đồng thời cảnh báo Washington và các đối tác của mình sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu lệnh ngừng bắn không được tôn trọng

Giới quan sát đánh giá đây là hai tín hiệu mới về khả năng khởi động đối thoại, song khoảng cách giữa lập trường của Kyiv và Moskva hiện vẫn rất xa, khiến khả năng nối lại đàm phán trong ngắn hạn gần như chưa khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington, D.C., vào ngày 29/5 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của một tòa án thương mại liên bang vốn ngăn chặn hầu hết các mức thuế quy mô lớn của Tổng thống Trump, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế do ông áp đặt dựa trên luật quyền hạn khẩn cấp.

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.