Sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng Ukraine không bỏ qua điều kiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 8/12 dẫn các nguồn tin tiết lộ Ukraine có kế hoạch đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán và ký kết thỏa thuận với Nga, nhưng không từ bỏ điều kiện.

tong-thong-ukraine-zelensky-anh-afp.png
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AFP

Các nguồn tin khẳng định Kiev sẽ tuyên bố “sẵn sàng cho hòa bình… nhưng đây phải là một nền hòa bình bền vững”.

Theo các nguồn tin, ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine đã tới Washington để “thiết lập quan hệ” với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

WSJ cũng cho biết cuộc gặp phái đoàn Ukraine có sự tham dự của Phó Tổng thống đắc cử Mỹ James David Vance, Cố vấn an ninh quốc gia tương lai của ông Trump - Mike Waltz, và Keith Kellogg, nhân vật ông Trump muốn bổ nhiệm làm đặc phái viên về Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhiều lần thừa nhận có nguy cơ Washington sẽ ngừng hỗ trợ Kiev nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Vấn đề hiện nay là có những điều khoản rất khác nhau về quan điểm giữa Nga và Ukraine khi ngồi lại đàm phán hòa bình. Trong cuộc gặp với ông Trump và tổng thống Pháp mới đây, ông nhấn mạnh rằng "ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine, ít nhất vẫn còn vài triệu người", điều này một lần nữa loại trừ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để đổi lấy hòa bình.

"Chúng tôi thảo luận chính xác về nền hòa bình thông qua sức mạnh với tất cả các đối tác, cũng như các bước đi và đảm bảo cần thiết cho người dân và quốc gia bị Nga tấn công", ông Zelensky nói.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng một ngày sau khi trở lại Nhà Trắng, đồng thời chỉ trích chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm vì đã chi quá nhiều tiền trang bị vũ khí cho Kiev. Theo các kênh truyền thông, ông Trump có thể cố gắng thực thi lệnh đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại, sử dụng viện trợ của Mỹ cho Kiev làm đòn bẩy.

Trong tuyên bố ngày 8/12, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov tố Ukraine tìm cách cản trở quá trình đàm phán hòa bình. Theo ông Peskov, để thúc đẩy đàm phán, Ukraine chỉ cần hủy sắc lệnh, nối lại đối thoại dựa trên thỏa thuận ngừng bắn bị bỏ ngỏ ở Istanbul và "tính đến các thay đổi thực tế trên chiến trường".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh lập trường của Moscow về các điều khoản ngừng bắn đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ hồi tháng 6. "Ukraine hiểu rất rõ lập trường của chúng tôi", ông Peskov nói.

Nga nhiều lần đề cập tới các điều kiện chấm dứt xung đột như Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, duy trì trạng thái trung lập, chấp nhận thực tế với 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập tháng 9/2022.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null