Nga bắn hạ gần 160 thiết bị bay không người lái của Ukraine lúc rạng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 158 UAV của Ukraine ở 15 địa phương của Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 158 UAV của Ukraine ở 15 địa phương của Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.

Một phương tiện trong hệ thống phòng không của Nga. (Nguồn: TASS/The Moscow Times)

Một phương tiện trong hệ thống phòng không của Nga. (Nguồn: TASS/The Moscow Times)

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang có những diễn biến mới trên thực địa khi hai bên gia tăng hoạt động quân sự.

Trong khi đó, một biện pháp ngoại giao vẫn xa vời khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 cảnh báo các cuộc đàm phán giữa nước này và Ukraine có thể ngày càng khó khăn.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy tổng cộng 158 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 15 địa phương của Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.

Truyền thông phương Tây đưa tin các mảnh vỡ của UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu gần Moskva và tại nhà máy điện Konkovo ở tỉnh Tver lân cận.

Hãng tin TASS của Nga ngày 1/9 dẫn thông báo từ lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến nhà máy lọc dầu ở khu vực Kapotnya gần thủ đô Moskva.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết đám cháy xảy ra tại phòng xử lý kỹ thuật của nhà máy và đã được khống chế. Trước đó, Thị trưởng Sobyanin xác nhận chín UAV đã bị bắn rơi trên hành trình tới Moskva.

Truyền thông Nga đưa tin trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9, các hệ thống phòng không đã nỗ lực đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV do lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành nhằm vào thành phố Zheleznogorsk ở tỉnh Kursk.

Đây cũng là tỉnh mà các lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu phát động cuộc tấn công từ ngày 6/8 vừa qua.

Trong khi đó, các lực lượng của Nga cũng tăng cường hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng ngành nông nghiệp của Ukraine, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh nông nghiệp Nikolaev và Sumy.

Đêm 31/8 rạng sáng 1/9, không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ tám UAV của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng tại năm tỉnh của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 cảnh báo các cuộc đàm phán giữa nước này và Ukraine có thể ngày càng khó khăn hơn theo thời gian.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình RT, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh nước này sẽ không thương lượng về việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hiện Moskva cũng không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Hãng tin TASS dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov ngày 19/8 tuyên bố Moskva không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null