Đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại tỉnh Sê Kông (Lào) vừa diễn ra hội nghị thường niên đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ lần thứ 4 (ký ngày 2-2-2018 tại Gia Lai) về đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực biên giới, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 5 với sự tham dự của đại biểu đến từ 6 tỉnh của 3 nước gồm: Sê Kông, Attapeu (Lào), Gia Lai, Kon Tum (Việt Nam), Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.
Trưởng đoàn 6 tỉnh, 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký Biên bản ghi nhớ lần thứ V tại tỉnh Sê Kông, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Lê Ánh
Trưởng đoàn 6 tỉnh, 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký Biên bản ghi nhớ lần thứ V tại tỉnh Sê Kông, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Lê Ánh
Hội nghị đánh giá: Trong năm qua, tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới của 3 nước cơ bản ổn định. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, lực lượng Công an 3 nước đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Qua đó phát hiện, xử lý, ngăn chặn một số vụ việc phức tạp như: một bộ phận người dân sống vùng ven khu vực giáp ranh xâm canh, xâm cư, kết hôn bất hợp pháp; tình trạng vượt biên; tội phạm khai thác lâm sản, khoáng sản, buôn bán ma túy, vận chuyển hàng cấm… Các bên đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, quy tập hài cốt liệt sĩ; đảm bảo an toàn cho lãnh đạo cấp cao của các nước sang thăm, làm việc, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội mỗi nước ngày càng phát triển và thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị, láng giềng thân thiết.
Các bên thể hiện quyết tâm thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị, láng giềng thân thiết. Ảnh: Lê Ánh
Các bên thể hiện quyết tâm thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị, láng giềng thân thiết. Ảnh: Lê Ánh
Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế và thông qua Biên bản ghi nhớ lần thứ 5 với 11 nội dung quan trọng. Trong đó, các bên nhất trí tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới trên cơ sở tôn trọng, chấp hành theo quy định luật pháp quốc tế và pháp luật mỗi nước, thực hiện theo Biên bản đã ký kết giữa Bộ An ninh Lào, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Tăng cường trao đổi thông tin, ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để cho chúng sử dụng lãnh thổ nước này để làm căn cứ hoặc đứng chân chống phá chính quyền nước khác; ngăn chặn tình trạng vượt biên; đấu tranh phòng-chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, mua bán hàng giả, hàng cấm, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép…
Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null