Đak Ta Ley: Khi nghị quyết của Đảng hòa vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với định hướng phát triển và giải pháp phù hợp, xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) đã đạt nhiều thành quả trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát triển kinh tế là trọng tâm
Trao đổi với P.V, bà Hồ Thị Minh Thư-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley-cho biết: Xã có 5 thôn, làng với 4.090 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Cụ thể là hướng dẫn và tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng dần qua các năm, từ 663,4 tấn tăng lên hơn 750 tấn. Đến nay, tổng diện tích cây trồng toàn xã hơn 1.590 ha, đạt gần 110% so với Nghị quyết. Trong đó, diện tích cà phê gần 500 ha, đạt hơn 113%. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã gần 12.900 con.
 Nông dân xã Đak Ta Ley thu hoạch mì. Ảnh: T.N
Nông dân xã Đak Ta Ley thu hoạch mì. Ảnh: T.N
Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng của xã ngày càng được hoàn thiện đáp ứng cho sự phát triển. Hiện xã có 80% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa và nhựa hóa. Tất cả 5/5 thôn, làng có điện lưới quốc gia và 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, riêng năm 2019 ước đạt 32 triệu đồng/người, vượt 7 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay chỉ còn  6,06%. Cùng với phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới, xã đang tập trung chỉ đạo xây dựng làng Chrơng 2 thành làng nông thôn mới trong năm 2020”.
Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Cùng với các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã luôn chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn An Tâm cho biết thêm về công tác phát triển đảng viên: “Đảng ủy xã luôn chú trọng phát triển đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm đạt 6,8%, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 34 đảng viên mới. Nếu như đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã có 99 đảng viên thì cuối nhiệm kỳ có 150 đảng viên, tăng 51 đảng viên”.
Đội ngũ cán bộ trẻ của xã Đak Ta Ley. Ảnh: Thanh Nhật
Đội ngũ cán bộ trẻ của xã Đak Ta Ley. Ảnh: Thanh Nhật
Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch tạo nguồn, mạnh dạn giới thiệu những cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt. Đội ngũ cán bộ được bố trí sắp xếp phù hợp, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Tiến Vinh cho hay: “Đảng bộ xã đã bố trí, sắp xếp cán bộ, đảng viên đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bố trí chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 4/5 thôn, làng. Hiện cả 5 trưởng thôn đều là đảng viên”.
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy xã đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ định kỳ dự sinh hoạt các chi bộ để kiểm tra, hướng dẫn. Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các chi bộ, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể của xã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ già làng, trưởng thôn và những người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư để tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân. Ông Tơk-già làng kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Chrơng 2-nhìn nhận : “So với những năm trước, cuộc sống của dân làng hiện nay đã khá hơn rất nhiều. Mình luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ và tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất để có cuộc sống ấm no, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng làng và xã ngày càng phát triển”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

null