"Đak Sơ Mei cần huy động mọi nguồn lực giảm nghèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang trong buổi làm việc chiều 12-12 với Thường trực Huyện ủy Đak Đoa, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện và hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei về tình hình kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác giảm nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy vớ hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei. Ảnh: M.N
Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei. Ảnh: M.N

Xã Đak Sơ Mei có 1.064 hộ với hơn 5.574 khẩu, trong đó hộ người dân tộc thiểu số chiếm trên 86,8%, phân bố tại 10 thôn, làng. Toàn xã có đến 459 hộ nghèo, kinh tế của xã chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí.

Hiện đã có 283 hộ nghèo và 81 hộ cận nghèo trên địa bàn xã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao; số lượng học sinh công nhận tốt nghiệp bậc THCS hàng năm đều đạt 100%. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng từ xã đến các thôn làng được sắp xếp kiện toàn. Đảng bộ xã hiện có 14 chi bộ trực thuộc, tăng 5 chi bộ và 15 đảng viên so với năm 2010, xóa làng trắng đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; thu ngân sách địa phương không đạt kế hoạch được giao; tình trạng khai thác cát, đào đãi vàng trái phép còn xảy ra…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang yêu cầu hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei nghiêm túc khắc phục một số tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo; sớm giải quyết nghịch lý vì sao địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao; có giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê đất (trên 256 ha) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo, năm 2017 xã Đak Sơ Mei cần phấn đấu giảm 5% hộ nghèo. Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo, năm 2017 xã Đak Sơ Mei cần phấn đấu giảm 5% hộ nghèo. Ảnh: M.N

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu hệ thống chính trị xã tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2017 xã cần phấn đấu giảm 5% hộ nghèo.

Ủy ban nhân dân huyện, xã hướng dẫn người dân áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung thực hiện tái canh cây cà phê, tuyên truyền vận động người dân sử dụng đất hợp lý để phát triển sản xuất nông nghiệp. Triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2017, xã phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách nào khó khăn về nhà ở; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên, nâng tỷ lệ chi bộ ở xã có cấp ủy. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ một số khó khăn cho xã Đak Sơ Mei trên một số lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, văn hóa, xã hội…

 

Cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng một Ngôi nhà tình thương cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ảnh: M.N
Cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng một Ngôi nhà tình thương cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở.  Ảnh: M.N

Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng UBND xã Đak Sơ Mei 2 bộ máy vi tính (trị giá 12 triệu đồng); 1 suất quà tập thể cho nhân dân làng Đê Pra (trị giá 2 triệu đồng) và 63 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho những người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã. Cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng 1 căn nhà tình thương (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho 1 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của làng Đê Pra; Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai và Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Tây Nguyên, mỗi đơn vị hỗ trợ cũng tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở của làng Đê Sơ Mei, Bok Rẫy thuộc xã Đak Sơ Mei.
 

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai trao tặng nhà tình thương. Ảnh: M.N
Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai trao tặng nhà tình thương. Ảnh: M.N

Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, thăm hỏi, nghe phản ánh về tình hình của hệ thống chính trị xã và giao lưu cùng nhân dân làng Đê Pra.
 

Giao lưu văn nghệ tại làng Đê Pra.Ảnh: M.N
Giao lưu văn nghệ tại làng Đê Pra. Ảnh: M.N

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null