Đak Pơ: Rừng trồng cũng chết khô vì nắng hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 30 ha keo lai và bạch đàn ở huyện Đak Pơ trồng từ năm 2017 đã khô héo rồi chết dần do nắng hạn kéo dài. Nhiều hộ trồng rừng sản xuất không khỏi lo lắng bởi nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì diện tích thiệt hại còn tăng lên.
Ông Đinh Khân (làng Klăh Môn, xã Yang Bắc) cho biết: Gia đình ông có 1 ha đất triền đồi. Năm 2017, ông liên kết với một hộ khác để trồng keo. Ông góp đất còn hộ kia đầu tư cây giống, phân bón. Hai bên cùng nhau chăm sóc, đến chu kỳ khai thác, lợi nhuận sẽ chia đôi. “Sau 3 năm chăm sóc, cây keo phát triển ổn định. Nhưng nhiều tháng nay, nắng nóng kéo dài đã làm một số cây bị khô, cháy ngọn và chết rải rác. Hiện chúng tôi chưa thống kê được bao nhiêu cây bị thiệt hại. Mong sao mưa đến sớm để cây có thể phục hồi, giảm thiệt hại cho gia đình cũng như các hộ trồng keo, bạch đàn trong khu vực này”-ông Khân nói.
Vườn keo lai của người dân xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) chết khô vì nắng hạn. Ảnh: N.D
Vườn keo lai của người dân xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) chết khô vì nắng hạn. Ảnh: N.D
Theo tổng hợp sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến nay không chỉ gây thiệt hại nặng về lúa nước, bắp, hoa màu, mía mà còn làm hơn 25 ha rừng sản xuất của 55 hộ gia đình bị chết. Diện tích rừng bị thiệt hại nằm tại các xã: Yang Bắc 10,9 ha, An Thành 7 ha, Tân An 4 ha, Phú An 1,2 ha, thị trấn Đak Pơ 1,5 ha... Ngoài ra, 4/7 ha keo lai nuôi cấy mô của các hộ dân xã Yang Bắc trồng từ năm 2017 thuộc “Mô hình trồng rừng thâm canh keo lai nuôi cấy mô” cũng bị khô héo và chết. Thiệt hại nặng nhất là hộ ông Đinh Văn Điều với 3 ha.
Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ phối hợp với UBND xã Yang Bắc và các hộ tiến hành kiểm tra nhằm tìm giải pháp để cứu diện tích rừng sản xuất. Tuy nhiên, việc này rất khó bởi khu vực trồng keo chủ yếu là đồi dốc, chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa. Ông Đinh Hvưng-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-cho biết: “Năm nay, nắng hạn kéo dài làm nhiều diện tích keo trồng từ những năm trước bị khô cháy, chết ngọn. Xã đang thống kê diện tích thiệt hại”.
Theo tính toán, mức đầu tư cho 1 ha rừng sản xuất hết khoảng 25 triệu đồng. Tùy theo mật độ trồng dày hay thưa, trồng khoảng 5-6 năm mới khai thác thì năng suất bình quân đạt khoảng 60 tấn/ha. Nếu giá bán khoảng 700-800 ngàn đồng/tấn, các hộ thu lợi nhuận khoảng 25-30 triệu đồng/ha.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null