Đak Pơ nâng cao chất lượng các công trình xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) được giao hơn 43 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các xã, thị trấn có công trình được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chủ động triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra. 
Ngoài công trình chuyển tiếp từ năm 2020 tiếp tục hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, huyện tập trung xác định một số công trình trọng điểm khởi công mới trong năm 2021 như: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thị trấn Đak Pơ) hơn 4,8 tỷ đồng; Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (điểm trường làng Kuk Kôn, xã An Thành) 950 triệu đồng; Trường Mẫu giáo Anh Đào (điểm trường thôn An Phong) hơn 1,5 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa-Thể thao 2 xã Cư An và Tân An; trường bắn, thao trường huấn luyện… Đến nay, các công trình đã hoàn thiện.
Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) được xây mới khang trang.
Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) được xây mới khang trang.
Ông Nguyễn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: “Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cùng với diễn biến thời tiết không thuận lợi, giá vật liệu xây dựng tăng cao so với những năm trước đã tác động đến tiến độ thi công một số công trình của huyện. Để đảm bảo hoàn thành công trình theo hợp đồng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành và địa phương thụ hưởng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện vừa phòng-chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động. Trong đó, ưu tiên xây dựng, sửa chữa các trường học, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, thi công các công trình hạ tầng nông thôn đảm bảo chất lượng, phù hợp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.
Đặc biệt, UBND huyện Đak Pơ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát chất lượng thi công, đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu thi công đúng tiến độ, khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đúng mục đích. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà thi đấu đa năng, các công trình thủy lợi… ở các xã, thị trấn, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Cư An được đầu tư xây mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Cư An được đầu tư xây mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Theo đánh giá, các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2021 đều đảm bảo chất lượng và sử dụng đúng công năng, mục đích; phù hợp với quy mô phát triển của địa phương. Nhờ đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu của người dân, mang lại sức sống mới.
Chủ tịch UBND huyện cho hay: Đak Pơ là một trong những địa phương còn khó khăn của tỉnh. Vì vậy, huyện rất mong các cấp, ngành của trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân. “Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vận động người dân đồng thuận chủ trương đầu tư của Nhà nước; thực hiện tốt các giải pháp quản lý, xây dựng các dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. Đây là một trong những động lực để huyện Đak Pơ ngày càng phát triển bền vững”-ông Nguyễn Trường nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.