Đak Pơ gặp mặt chức sắc, chức việc, Ban hộ tự các tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc, Ban hộ tự các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Toàn huyện Đak Pơ có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Cao đài và Tin lành. Tổng số tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện là 7.013 người, chiếm 15,07% dân số toàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 cơ sở thờ tự, 3 điểm nhóm sinh hoạt tập trung của các tôn giáo với 8 chức sắc và 38 chức việc.

quang-canh-hoi-nghi-gap-mat2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.A

Trong năm 2024, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Tình hình tư tưởng của các tín đồ tôn giáo trong huyện ổn định, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tập trung chăm lo phát triển kinh tế, sống “tốt đời đẹp đạo”.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2024, các tôn giáo trên địa bàn huyện đã hỗ trợ 1.677 suất quà với tổng trị giá trên 463 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn để có ngày tết đầy đủ, ấm no.

dai-bieu-ton-giao-thao-luan-tai-hoi-nghi.jpg
Đại biểu tôn giáo ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, các chức sắc, chức việc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu huyện đạt được trong thời gian qua.

Cùng với đó, các chức sắc, chức việc cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận đã tạo điều kiện để đồng bào có đạo hoạt động tín ngưỡng đúng pháp luật, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 6-2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng năm mới các đoàn viên, người lao động làm việc tại một số nghiệp đoàn, công ty trên địa bàn TP. Pleiku.

Khởi sắc xã vùng biên

Khởi sắc xã vùng biên Ia Khai

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã vùng biên Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Ủy ban nhân dân huyện Kbang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCCR. Ảnh: M.P

Kbang chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

(GLO)- Bước vào mùa khô năm nay, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn.