
Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc
Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.
Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.
(GLO)- Sáng 8-5, đoàn công tác Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa do đồng chí Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569-Dương lịch 2025.
(GLO)- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được duy trì; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân luôn được tôn trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
(GLO)- Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Toàn huyện có 7 cơ sở thờ tự, hơn 280 chức sắc và chức việc, hơn 16 ngàn người theo các tôn giáo.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hàm chứa nhiều giá trị đặc sắc với thang âm cổ truyền, không gian buôn làng, cộng đồng dân cư, địa điểm (nhà rông, nhà dài, bến nước), bối cảnh thực hành (lễ hội, tập tục)…
(GLO)- Lời Tòa soạn: Sau hợp nhất, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND, ngày 20-3-2025 phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Từ ngày 19 đến 21-3, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 230 người có uy tín trên địa bàn huyện.
(GLO)- Sáng 4-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt 20 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.
Các thế lực thù địch tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, chia rẽ các tôn giáo và quốc tế hóa vấn đề tôn giáo.
(GLO)- Sáng 14-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ-năm 2025.
Dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng các cơ quan chuyên môn của Quốc hội gồm Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban.
(GLO)- Ông Ksor Kin (SN 1963, buôn Chơ Ma, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) không chỉ sống “Tốt đời, đẹp đạo” mà còn nhiệt tình đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
(GLO)- Sáng 15-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi đón tiếp đoàn đại diện 5 tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đạo Phật được biết tới là tôn giáo của từ bi, lòng nhân ái và tính hướng thiện.
(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình, những người có uy tín và chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã phát huy tốt vai trò đầu tàu gương mẫu trong cộng đồng dân cư.
Báo cáo mới nhất của USCIRF về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam bị chỉ trích là sai sự thật, thiếu khách quan.
(GLO)- Chiều 23-12, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến chúc mừng Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh là chức sắc, chức việc tại Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku) và Chi hội Tin lành Kông Brech (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) nhân Lễ Giáng sinh.
Ngày 9/10 vừa qua tại Berlin (Đức) tổ chức có tên "Ủy ban cứu trợ người vượt biển" (BPSOS) tổ chức buổi hội luận về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.
(GLO)- Sáng 1-10, tại Khách sạn Tre Xanh Plaza (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận đợt 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt chuyên đề.
(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với khoảng 36.000 tín đồ, chiếm gần 46% dân số toàn huyện.
(GLO)- Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được xem như chìa khóa mở hướng giúp những người từng lầm lỡ có thêm động lực để quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga”, quay về sinh hoạt trong các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận...
(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của tổ chức phản động FULRO lưu vong lợi dụng cái gọi là “Tin lành Đê ga” để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -2,700 | |
Lâm Đồng | -3,300 | |
Gia Lai | -2,500 | |
Đắk Nông | -2,800 | |
Giá tiêu | 146,000 | -5,000 |
USD/VND | 25,760 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |