Phát hiện nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép ở Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm hoạt động liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” được phát hiện do Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1991, quê quán tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, với khoảng 50 người tham gia.

Ngày 19/4, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin, đơn vị đang đấu tranh làm rõ nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động trên địa bàn để truyền bá mê tín dị đoan và trục lợi.

me-tin-di-doan.jpg
Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình hoạt động, các đối tượng thay đổi địa điểm liên tục, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới. Người tham gia sinh hoạt bị yêu cầu tắt điện thoại, hạn chế liên lạc với bên ngoài, tuân thủ quy định nội bộ nghiêm ngặt. Đồng thời, các thành viên bị yêu cầu đóng góp tài chính theo tỷ lệ thu nhập, với những lời hứa hẹn mang tính mê tín.

Ngày 1/4, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 8 điểm sinh hoạt trái phép tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh (Quảng Trị).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và làm việc với 1 đối tượng cầm đầu, 7 đối tượng tích cực cùng 41 người tham gia. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức và tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Cơ quan chức năng nhận định hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát
Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc nhận diện, phòng ngừa các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tổ chức có tên đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới", có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng hoạt động, song giáo lý của tổ chức này có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Đáng chú ý, tổ chức này đưa ra quan điểm về “Đức Chúa Trời Mẹ", cùng nhiều nội dung mang tính thần quyền, mê tín, gây tranh cãi trong xã hội./.

Theo Mạnh Thành-Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null