Đak Pơ đưa giống lúa mới vào vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) hướng dẫn và tạo điều kiện cho bà con nông dân đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo trồng để tránh hạn cuối vụ.

Đưa giống lúa mới vào sản xuất

Nhận thấy giống lúa Bắc Thịnh có nhiều ưu điểm nổi bật, vụ Đông Xuân 2023-2024, anh Nguyễn Thanh Vân (thôn Chí Công, xã Cư An) mua 40 kg giống để gieo sạ trên diện tích 3 sào. Anh Vân cho biết, giống lúa Bắc Thịnh có khả năng kháng bệnh đạo ôn cao, chống ngã đổ, bông to, sai hạt, cơm thơm mềm.

“Nhờ chủ động về giống và nguồn nước từ công trình thủy lợi đập Tà Ly 1, đầu tháng 12-2023, tôi và bà con ra đồng làm đất, xuống giống đúng lịch thời vụ. Bên cạnh gieo sạ phổ biến giống lúa Đài Thơm 8, ĐV108, một số hộ còn sử dụng giống lúa mới như: BĐR57, BĐR79, Bắc Thịnh”-anh Vân nói.

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Tân Phong (xã Tân An), không khí sản xuất vụ Đông Xuân diễn ra nhộn nhịp. Bên ruộng lúa đang bắt đầu lên xanh, ông Trần Văn Hay cho biết: Vụ Đông Xuân này, được Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ giống lúa BĐR999, ông đã gieo sạ 3 sào, còn 1 sào sản xuất lúa Đài Thơm 8. Đến nay, các chân ruộng đều phát triển xanh tốt.

Vụ Đông Xuân năm nay, ông Trần Văn Hay (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) sản xuất giống lúa BĐR999. Ảnh: Ngọc Minh

Vụ Đông Xuân năm nay, ông Trần Văn Hay (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) sản xuất giống lúa BĐR999. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Trần Văn Trọng-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân An (xã Tân An), những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của huyện và cơ quan chuyên môn, người dân được tiếp cận nhiều giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao như: BĐR57, BĐR79, BĐR27.

“Thông qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ giống lúa BĐR999 cho 4 hộ dân thôn Tân Phong để trồng khảo nghiệm gần 1 ha trong vụ Đông Xuân 2023-2024. Hy vọng giống lúa này thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, phát triển tốt, năng suất cao”-ông Trọng cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Thư-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho hay: Bên cạnh các giống lúa chủ lực là HT1, OM6976, OM4900, ML48, ML202, Đài Thơm 8, ĐV108, những năm gần đây, người dân đã đưa một số giống lúa mới như: An Sinh 1399, BĐR57, BĐR79, BĐR27… vào gieo trồng vụ Đông Xuân.

Qua theo dõi, hầu hết các giống mới này cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhiều chân ruộng lúa 2 vụ, nhất là khả năng chống chịu hạn, kháng bệnh đạo ôn và rầy nâu khá tốt.

“Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đang triển khai trồng khảo nghiệm giống lúa BĐR999 tại cánh đồng xã Tân An. Nếu giống lúa này hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thì Trung tâm sẽ phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn nhân rộng, đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024”-ông Thư thông tin.

Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm bắt tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, đặc biệt là bệnh trắng lá mía, bệnh khảm lá vi rút hại mì… để sản xuất đạt kết quả cao”.

Người dân xã Tân An (huyện Đak Pơ) chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại lúa. Ảnh: N.M

Người dân xã Tân An (huyện Đak Pơ) chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại lúa. Ảnh: N.M

Theo kế hoạch, huyện Đak Pơ gieo trồng 7.527 ha cây trồng các loại trong vụ Đông Xuân 2023-2024. Đến nay, người dân đã xuống giống được 6.066,8 ha, đạt 80,6% kế hoạch. Trong đó có 1.002,3 ha cây lương thực, 1.132,3 ha cây tinh bột, 711,6 ha cây công nghiệp ngắn ngày, gần 2.401 ha cây thực phẩm và 819,7 ha cây hàng năm khác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Hơn thông tin: Để vụ Đông Xuân 2023-2024 đạt hiệu quả, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ gieo trồng; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa không chủ động nước tưới, kém hiệu quả và vùng thường xuyên bị hạn ở cuối vụ sang trồng các loại cây có khả năng chịu hạn cao.

“Đối với diện tích đã gieo trồng thì hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: tủ gốc, tưới tiết kiệm nước. Đồng thời, tổ chức nạo vét ao hồ để đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng đến cuối vụ.

Căn cứ vào tình hình thời tiết và tiến độ gieo trồng trên địa bàn, các xã, thị trấn chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo diện tích gieo trồng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”-ông Hơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null