Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028)

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Báo Gia Lai ghi lại những ý kiến tâm huyết của một số cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong tỉnh.

*Bà Lê Thị Hồng Linh-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai:

Là đại biểu chính thức tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ thông tin kịp thời đến tất cả đoàn viên, NLĐ về chế độ, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, NLĐ.

Ban Chấp hành khóa mới cũng tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Đồng thời, tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, lý thú cho đoàn viên, NLĐ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, giảm căng thẳng trong công việc và cuộc sống; tạo sự kết nối, đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

*Ông Nguyễn Đình Hà-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê:

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, Nhà máy có 42 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng thực tế, tiết kiệm và làm lợi hàng tỷ đồng.

Tôi hy vọng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát động nhiều hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần phát huy vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, NLĐ. Đồng thời, khích lệ đoàn viên, NLĐ nỗ lực sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

*Ông Phan Văn Thuận-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên:

Đối với lao động trực tiếp, bữa ăn ca góp phần bảo đảm sức khỏe, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Vì vậy, Công ty rất quan tâm đến bữa ăn ca cho NLĐ. Tại Công ty, mỗi suất ăn ca trị giá 30.000 đồng, được xây dựng theo tháp dinh dưỡng, đảm bảo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. Nhờ đó, NLĐ yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi hy vọng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới sẽ hoạt động tích cực hơn, có nhiều chính sách chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, NLĐ ở khu công nghiệp, nhất là bữa ăn ca. Qua đó góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe cho NLĐ.

*Ông Phạm Ngọc Toàn-Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Prông:

Cùng với các cấp Công đoàn trong tỉnh, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp để nắm bắt, khảo sát, xây dựng kế hoạch vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã phát triển được 533 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 2.767 người; thành lập mới 7 Công đoàn cơ sở, nâng tổng số lên 110 Công đoàn cơ sở.

Tôi hy vọng tại đại hội lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia sửa đổi, bổ sung, đề ra giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đặc biệt là đối với đoàn viên, Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân, NLĐ, tiếp tục là cầu nối để NLĐ được nói lên tiếng nói của mình với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Qua đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của NLĐ, tạo động lực để họ vượt khó vươn lên, tham gia sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null