Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kbang và thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-5, ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Lang (huyện Kbang) và xã Tú An (thị xã An Khê).
 

 Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại phường Tú An (thị xã An Khê). Ảnh: Lê Hòa
Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại phường Tú An (thị xã An Khê). Ảnh: Lê Hòa

Tại thôn Điện Biên (xã Sơn Lang, huyện Kbang), cử tri đề cập nhiều đến vấn đề phòng-chống nạn tham nhũng, vấn đề ô nhiễm môi trường biển, tình trạng mất rừng do phát triển thủy điện… Ngoài ra, cử tri địa phương cũng tập trung kiến nghị 16 vấn đề bức xúc, tồn tại của địa phương xoay quanh các nội dung liên quan đến xây dựng cơ bản (đầu tư xây dựng cầu vượt suối sang khu đất canh tác, nâng cấp đường liên thôn, quy hoạch xây dựng bãi xử lý rác tập trung, nghĩa địa xã…), công tác quản lý bảo vệ rừng, một số bất cập trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa tại thị trường nông thôn và đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất của người dân với lâm phần của các công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Tại xã Tú An (thị xã An Khê), cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng; công tác đền bù, hỗ trợ cho người dân sau di dân tái định cư thi công công trình thủy điện An Khê-Ka Nak sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết thấu đáo; việc thông tuyến khám bảo hiểm y tế; việc bình xét hộ nghèo có nơi còn chưa đúng đối tượng; nhiều trường hợp kiện tụng đất đai kéo dài vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng…

Lãnh đạo địa phương và ngành chuyên môn trực tiếp giải trình về nội dung thuộc thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đại biểu hứa sẽ đệ trình lên các cấp cao hơn để tìm giải pháp hỗ trợ, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân địa phương.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null