Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-8, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Minh Vũ đã có buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng về hợp tác, đầu tư quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 


Thông tin tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn coi công tác phát triển ngoại giao kinh tế-văn hóa và bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 46 địa phương của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hàng trăm thỏa thuận đã được ký kết.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)



Đặc biệt trong năm 2022, thành phố tiếp tục ký kết hợp tác với 5 tỉnh Nam Trung Lào. Về ngoại giao kinh tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ kết nối Đà Nẵng với nhiều đối tác tiềm năng để tăng cường thu hút đầu tư. Mới đây nhất, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đã giới thiệu nhiều tập đoàn lớn của Ấn Độ tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong các lĩnh vực như cảng biển, logistic, đô thị cảng... “Trong thời gian tới, Đà Nẵng mong muốn nhận được nhiều hơn sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của địa phương”-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin, nhìn chung các thỏa thuận quốc tế và các quan hệ hợp tác đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của địa phương, phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin, thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 8.000 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Đây là nguồn lực quan trọng mà thành phố cần tăng cường thu hút đầu tư. Những năm qua, Đà Nẵng luôn chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là khu vực huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố. Trong thời gian tới, Ủy ban Biên giới Quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển đảo, biên giới quốc gia. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong việc tìm kiếm các đối tác, thu hút đầu tư quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết thêm, trong thời gian qua thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương để tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn như Hội nghị APEC, ASEAN... Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều quốc gia, tập đoàn lớn trên thế giới bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. “Đây là cơ hội để thành phố tìm kiếm các đối tác quan trọng, thiết lập quan hệ theo chiều sâu, phát triển kinh tế, văn hóa và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực, cung cấp thiết bị...”-ông Nguyễn Minh Vũ  nhấn mạnh.

 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.