Cựu giám đốc NASA của Mỹ tìm cơ hội hợp tác với Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặc phái viên khoa học về vũ trụ của Hoa Kỳ, Thiếu tướng Charles Frank Bolden, Jr. đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 - 12/6 để thúc đẩy hợp tác vũ trụ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Thiếu tướng Charles Frank Bolden Jr. và nhà du hành vũ trụ Việt Nam, Trung tướng Phạm Tuân tặng ảnh chân dung của họ khi là nhà du hành vũ trụ cho Đại sứ Daniel Kritenbrink. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Thiếu tướng Charles Frank Bolden Jr. và nhà du hành vũ trụ Việt Nam, Trung tướng Phạm Tuân tặng ảnh chân dung của họ khi là nhà du hành vũ trụ cho Đại sứ Daniel Kritenbrink. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Thiếu tướng Charles Frank Bolden, Jr. - Cựu chỉ huy tàu con thoi kiêm cựu giám đốc của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, giới học giả, các học sinh, sinh viên và lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam từ ngày 9 - 12/6.
Thiếu tướng Bolden cho biết, đã từng đến Hà Nội một lần với tư cách là giám đốc NASA và "tôi rất vui khi trở lại lần này với tư cách là Đặc phái viên khoa học về vũ trụ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuần này tôi có mặt ở đây để thúc đẩy khám phá và thương mại hóa vũ trụ cũng như hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ.”
Đặc phái viên Bolden đã gặp mặt Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), giáo sư Châu Văn Minh. Thiếu tướng Bolden cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) để thảo luận về các chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển các chương trình vũ trụ, xây dựng các viện bảo tàng, giáo dục cho sinh viên và các thành viên trong cộng đồng cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ.
Tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, ông Bolden đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng về các cơ hội nghề nghiệp trong khoa học và công nghệ vũ trụ tới các sinh viên và giảng viên của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).
 Thiếu tướng Charles Frank Bolden Jr. và nhà du hành vũ trụ Việt Nam, Trung tướng Phạm Tuân chụp ảnh cùng ảnh chân dung của họ khi là nhà du hành vũ trụ. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Thiếu tướng Charles Frank Bolden Jr. và nhà du hành vũ trụ Việt Nam, Trung tướng Phạm Tuân chụp ảnh cùng ảnh chân dung của họ khi là nhà du hành vũ trụ. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)
Trong một chuyến thăm khác tới khu công nghệ cao Hòa Lạc ở ngoại thành Hà Nội, thiếu tướng Bolden khuyến khích các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ khi nói chuyện với các học sinh trung học phổ thông tại cung thiên văn mới của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội, ông Bolden đã có bài nói chuyện về thám hiểm vũ trụ với sinh viên và những chuyên gia trẻ. Những người này cũng có cơ hội trải nghiệm vũ trụ thông qua công nghệ thực tế ảo.
Tại tiệc trưa đặc biệt do Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink tổ chức, ông Bolden đã gặp mặt nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên du hành lên vũ trụ. Hai người đã chia sẻ nhiều điểm tương đồng thú vị khi cả hai cùng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam với tư cách là phi công, cùng thám hiểm không gian với tư cách là nhà du hành vũ trụ và đều trở thành tướng trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Chuyến thăm của ông Bolden tới Việt Nam trùng với dịp kỷ niệm 50 năm ngày con người có chuyến đổ bộ đầu tiên lên Mặt trăng. Theo đó, nhà du hành vũ trụ Hoa Kỳ kiêm chỉ huy tàu Apollo 11, Neil Armstrong đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào ngày 21/7/1969.
Ông Bolden cho biết: “Chúng tôi chưa từng tìm kiếm quyền sở hữu hay tìm cách xâm chiếm vũ trụ trong nỗ lực lên mặt trăng của mình. Thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và đầy cam kết như Việt Nam. Cũng như chúng tôi, chương trình vũ trụ của các bạn phản ánh khát vọng của một quốc gia và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong quá trình khám phá – một thái độ mà người Mỹ chúng tôi rất ngưỡng mộ.”
Thiếu tướng Bolden từng là Giám đốc thứ 12 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), nơi ông chịu trách nhiệm giám sát để đảm bảo quá trình chuyển đổi an toàn từ 30 năm thực hiện sứ mệnh Tàu con thoi sang kỷ nguyên khám phá mới, tập trung vào việc sử dụng tối đa Trạm Vũ trụ Quốc tế và phát triển công nghệ hàng không và vũ trụ.
Trong 34 năm phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Hoa kỳ, Thiếu tướng Bolden đã có 14 năm là thành viên của Văn phòng Phi hành gia NASA. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1994 ông đã du hành lên không gian bốn lần bằng tàu con thoi, trong đó có hai lần trong vai trò chỉ huy và hai lần trong vai trò phi công.
Minh Sơn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

null