Cựu chiến binh Đak Đoa "đồng hành cùng cháu đến trường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2021, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường” nhằm chia sẻ khó khăn với những trẻ em kém may mắn.  

Ngồi tựa cửa nhìn màn mưa trắng xóa trước sân, bà Ayé (làng Đak Mong, xã Đak Krong) lặng lẽ thở dài. Thời tiết thay đổi khiến tay chân bà tê nhức, đi lại khó khăn. 4 con bò không có người chăn thả, lại phải nhờ người đi cắt cỏ, hái lá cho 4 con dê ăn. Bên trong nhà, Hrắp-đứa cháu ngoại của bà đang dở dang với bữa sáng muộn. Ở tuổi 12, Hrắp gầy gò, nhỏ thó và đen nhẻm. Ánh mắt Hrắp đượm buồn khi nghe hỏi về cha mẹ. Trả lời thay cháu, bà Ayé lên tiếng: “Mẹ Hrắp là con út của mình. Khi Hrắp được 3 tuổi thì mẹ nó mắc bệnh hiểm nghèo rồi chết. Vài tháng sau, bố đi lấy vợ ở nơi khác bỏ lại Hrắp cho mình nuôi”.
 

 Đại diện Hội CCB huyện Đak Đoa (bìa trái) thăm hỏi bà cháu em Hrắp, làng Đak Mong, xã Đak Krong. Ảnh: Anh Huy
Đại diện Hội CCB huyện Đak Đoa (bìa trái) thăm hỏi bà cháu em Hrắp, làng Đak Mong, xã Đak Krong. Ảnh: Anh Huy


Hơn 8 năm qua, 2 bà cháu nương tựa vào nhau vượt qua khó khăn. Với số tiền ít ỏi có được từ việc cho thuê 5 sào đất trống sau vườn, bà sửa sang lại nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng sinh hoạt. Nhận được sự giúp đỡ về phương tiện sinh kế gồm 1 con bò giống và 2 con dê sinh sản từ cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện, 2 bà cháu chịu khó chăm sóc để đàn gia súc sinh sản đều. Tuy nhiên, việc học của Hrắp ngày một sa sút do thiếu sự quan tâm từ những người thân. Để giúp đỡ 2 bà cháu vơi bớt phần nào khó khăn, đặc biệt là giúp Hrắp vươn lên trong học tập, năm 2021, Hội CCB xã Đak Krong đã triển khai mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường”.

Ông Nguyễn Xuân Ngát-Chủ tịch Hội CCB xã Đak Krong-cho biết: “Mỗi tháng, Hội hỗ trợ 200 ngàn đồng và 10 kg gạo. Vào đầu năm học, Hội đều mua quần áo, sách, vở, bút, cặp sách để cháu đến trường. Năm ngoái, Hội đã trích kinh phí hỗ trợ cho cháu 1 chiếc xe đạp”. Ngoài sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên, Hội còn vận động các Mạnh Thường Quân và kêu gọi sự hỗ trợ từ các thành viên Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của xã. Hàng tuần, Hội đều trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường để nắm bắt tình hình học tập cũng như cuộc sống của 2 bà cháu và có hình thức giúp đỡ kịp thời. Đón nhận sự giúp đỡ từ Hội CCB xã, bà Ayé bộc bạch: “Gạo mình để ăn dần, còn tiền thì cất để mua bút, sách vở, giày dép cho cháu. Thỉnh thoảng, mình cũng dùng tiền đó mua mắm, cá khô. Giờ mình chỉ mong có sức khỏe để nuôi cháu khôn lớn”.

Không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của cháu Sơm (làng Bong Hiot), cách đây 3 tháng, Hội CCB xã Hải Yang đã nhận “Đồng hành cùng cháu đến trường”. Bé Sơm mồ côi mẹ khi mới vài tháng tuổi. Không lâu sau khi mẹ chết, bố Sơm cũng rời làng, lập gia đình mới và chưa một lần quay lại thăm con. 8 năm qua, Sơm chưa một lần cảm nhận hơi ấm tình cha. Dù bà ngoại hết mực yêu thương song có lẽ vì thiếu hơi ấm của cha mẹ nên Sơm khá nhút nhát. Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, Hội CCB xã Hải Yang đã nhận đồng hành, giúp đỡ. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Trần Văn Lợi: “Trước mắt, Hội sẽ giúp trong thời gian 5 năm, hình thức giúp là 10 kg gạo cùng với dầu ăn, nước mắm, bột ngọt... Số tiền dao động 250-270 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, gần đến ngày khai giảng năm học mới, Hội sẽ mua quần áo, sách vở, cặp sách để cháu đến trường. Hội cũng đang tính toán đến việc mua cho cháu 1 chiếc xe đạp”.

Trao đổi với P.V về mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường”, ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa-nhấn mạnh: Năm 2021, Hội triển khai mô hình điểm ở xã Đak Krong và đến nay đã có thêm 2 xã Hải Yang và Tân Bình. Đối tượng mà Hội nhận giúp đỡ là con em hội viên và các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tùy vào tình hình cụ thể, mỗi tổ chức Hội sẽ có hình thức giúp đỡ phù hợp: tiền mặt (ít nhất là 200 ngàn đồng/tháng) hoặc giúp về vật chất (xe đạp, đồ dùng sách vở học tập...). “Chỉ tiêu của Hội trong thời gian tới là phấn đấu mỗi tổ chức Hội sẽ nhận giúp đỡ 1-2 cháu. Các tổ chức Hội phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, nhà trường cùng đồng hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình”-ông Nga cho biết thêm.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

null