Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Đảm bảo lưu thông trong bối cảnh dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hoạt động giao thương tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị chức năng tại đây đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt.         

 Các ngành chức năng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy
Các ngành chức năng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy

Ông Trần Quang Thái-Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Tuy chưa phải là thời điểm hoạt động xuất-nhập khẩu sôi động nhất trong năm, nhưng lượng phương tiện vận tải hàng hóa qua lại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khá nhộn nhịp sau khi Campuchia nới lỏng giãn cách, cho phép thông quan. Để đảm bảo vừa giao thương vừa phòng-chống dịch, Ban Quản lý đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu và chính quyền địa phương trong công tác quản lý”.

Hiện nay, các doanh nghiệp như Công ty nông nghiệp Thagrico (thuộc Tập đoàn THACO), Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng Đức Cơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang... đã chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh hàng nông sản và nhu yếu phẩm thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ông Nguyễn Trọng Điểm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng Đức Cơ-cho hay: “Để có thể qua lại khu vực Cửa khẩu, chúng tôi đã test nhanh SARS-CoV-2 cho tài xế và trang bị đồ bảo hộ cho họ theo đúng quy định. Khi hàng từ Campuchia về, xe dừng ở khu vực tập kết để khử khuẩn, sau đó tài xế phía nước bạn sẽ giao xe lại cho tài xế của Công ty lên tiếp tục chở hàng vào nội địa”. Còn ông Đào Trọng Vũ-nhân viên Công ty nông nghiệp Thagrico thì thông tin: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho tài xế và hàng hóa. Các tài xế khi tới khu vực này đều được kiểm tra và khai báo y tế đầy đủ”.

Ông Thái cho biết thêm: Tính đến đầu tháng 9-2021, số phương tiện vận tải xuất-nhập cảnh qua khu vực này khoảng 6.700 lượt, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020; hành khách xuất-nhập cảnh khoảng 2.300 lượt, giảm 91,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số người nhập cảnh khai báo y tế từ đầu năm tới nay khoảng 1.520 người, trong đó phải cách ly tập trung là 1.490 người.

Phun khử khuẩn xe vận chuyển hàng hóa qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy
Phun khử khuẩn xe vận chuyển hàng hóa qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy


Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng lượng hàng hóa thông quan từ đầu năm đến nay tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy khả năng thích ứng tốt với tình hình dịch bệnh từ khâu sản xuất đến lưu thông hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh từ đầu năm đến nay ước đạt 90 triệu USD, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, nhập khẩu đạt 62 triệu USD, tăng 2,5 lần. Hầu hết hàng hóa nhập khẩu là nông sản. Tổng số tiền thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào trong khu vực Cửa khẩu đạt gần 3 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 7,33 tỷ đồng (tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2020), nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su và phân bón.

Ông Hoàng Lương Quang-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía Campuchia trong thực hiện quy trình kiểm soát xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh đúng quy định phòng-chống dịch. Cùng với đó, ngành Hải quan chủ động triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đẩy mạnh hoạt động giao thương. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục hải quan gửi hồ sơ liên quan lên hệ thống dịch vụ công, tránh tiếp xúc trực tiếp với cán bộ Hải quan để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời và phòng-chống dịch hiệu quả”.

 

KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null