Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên: 5 năm một chặng đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 5 năm qua, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã không ngừng đổi mới, nghiên cứu để tạo ra những giống cây lâm nghiệp chất lượng, củng cố thương hiệu vững chắc.

Khởi sự gian nan

Ông Thái Xuân Biên sinh ra và lớn lên ở thôn An Thượng 3, xã Song An. Từ nhỏ, ông đã mong muốn tạo ra những cây lâm nghiệp cấy mô chất lượng cung ứng cho các vườn ươm trên địa bàn nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, vừa giúp phát triển kinh tế, vừa bảo vệ và cân bằng môi trường sinh thái.

Trước khi đến với nghề ươm cây lâm nghiệp cấy mô, ông Biên từng làm công nhân nhưng lương đã thấp lại bấp bênh. Sau đó, ông quay về nhà làm ruộng rẫy, rồi chuyển sang gầy dựng vườn ươm. Chính môi trường, công việc tiếp xúc với giống cây lâm nghiệp đã thôi thúc ông Biên thực hiện mơ ước.

txbien1.jpg
Ông Thái Xuân Biên-Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên kiểm tra cây lâm nghiệp cấy mô. Ảnh: M.P

Đầu năm 2020, ông Biên khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh học hỏi kỹ thuật nuôi cấy cây lâm nghiệp cấy mô, rồi lặn lội xuống TP. Quy Nhơn học chuyển giao công nghệ từ Trung tâm Thông tin-Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định. Trải qua không ít lần thất bại nhưng ông Biên không nản, quyết chí làm bằng được.

“Cuối năm 2020, tôi vay mượn và dốc hết vốn liếng được 1,5 tỷ đồng mua sắm máy móc, xây dựng phòng chức năng, thành lập Công ty TNHH một thành viên Thái Xuân Biên và bắt tay thực hiện việc nuôi cấy mô. Trong quá trình hoạt động, Công ty gặp không ít khó khăn khi tỷ lệ cây đẹp, chất lượng không đạt như dự tính”-ông Biên kể lại buổi đầu khởi nghiệp.

nam-2024-cong-ty-co-phan-cong-nghe-sinh-hoc-lam-nghiep-thai-xuan-bien-san-xuat-12-trieu-cay-lam-nghiep-cay-mo-chat-luong-anh-minh-phat.jpg
Năm 2024, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên sản xuất 12 triệu cây lâm nghiệp cấy mô chất lượng. Ảnh: Minh Phát

Xác định học tập, trau dồi kinh nghiệm là bước đệm cho hướng đi lâu dài, ông Biên tiếp tục đến nhiều nơi tầm sư học nghề; mày mò nghiên cứu thử nghiệm tìm ra công thức, kỹ thuật ươm cây lâm nghiệp cấy mô và thành công với hướng đi của mình.

Năm 2024, ông Biên tiếp nhận góp vốn của một số thành viên để chuyển đổi thành Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên. Công ty đã triển khai trồng rừng thực nghiệm thành công các giống keo AH7, BV16, AH1, BV523, bạch đàn U6, bạch đàn cự vỹ 3229; sản xuất 12 triệu mầm mô; cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh 10 triệu cây keo, bạch đàn với doanh thu khoảng 15 tỷ đồng.

“Nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Mỗi mầm cây tạo ra đều mang tâm huyết, nỗ lực và trí tuệ của tập thể Công ty. Những năm tới, Công ty tiếp tục cải tiến công nghệ để mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi nhận thức đầy đủ trách nhiệm tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”-ông Biên thông tin.

Tạo việc làm và quan tâm công tác an sinh xã hội

Từ những ngày đầu gầy dựng vườn ươm cây lâm nghiệp với bao vất vả, khó khăn, đến nay, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên đã phát triển với quy mô lớn hơn nhiều lần, tạo việc làm cho 74 người lao động trên địa bàn thị xã An Khê. Tùy theo vị trí việc làm, tiền lương dao động từ 5 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Gắn bó với Công ty từ những ngày đầu, anh Võ Thành Triền (thôn An Thượng 3, xã Song An) được tạo điều kiện học tập, nâng cao tay nghề, từ lao động phổ thông thành kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng cây giống trước khi cung ứng ra thị trường.

Anh chia sẻ: “Nhà tôi cách Công ty chưa đầy 1 cây số. Năm 2019, tôi xin vào làm thời vụ tại vườn ươm. Nhờ ông Biên hướng dẫn, quan tâm cho đi học tập, tôi đã trở thành nhân viên kỹ thuật với mức lương 10-12 triệu đồng/tháng”.

tap-the-lanh-dao-cong-nhan-vien-cong-ty-co-phan-cong-nghe-sinh-hoc-lam-nghiep-thai-xuan-bien-anh-minh-phat.jpg
Tập thể lãnh đạo, công nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên. Ảnh: Minh Phát

Ngoài tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên còn quan tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng năm, Công ty dành hàng chục triệu đồng tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, hỗ trợ đột xuất cho người mắc bệnh hiểm nghèo; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã, học sinh người dân tộc thiểu số ở làng Pốt.

Ngoài ra, Công ty đóng góp kinh phí xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn, Quỹ “Vì người nghèo”.

Ông Nguyễn Lê Tiến-Phó Chủ tịch UBND xã Song An-cho biết: “Những năm qua, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Công ty không ngừng đầu tư đổi mới trang-thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra giống cây lâm nghiệp chất lượng; giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với việc phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null