Công ty 75: Thi đua quyết thắng bằng những việc làm cụ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, Công ty đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và giúp đỡ các địa phương nơi đứng chân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vững mạnh.
Đã bước sang tuổi 70, ông Rơ Mah Peng (làng Nẻh, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) không khỏi vui mừng khi chứng kiến những đổi thay trên quê hương mình. Theo ông, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì sự đổi thay đó có phần đóng góp không nhỏ của Công ty 75. “Công ty không chỉ giải quyết việc làm cho người dân trong làng mà còn thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, trong năm 2018, Công ty đã xây dựng Phân viện 706 tại xã để khám-chữa bệnh cho nhân dân. Từ khi có Phân viện, người dân các làng trong xã và các xã lân cận không còn phải đi xa mỗi lúc đau ốm”-ông Peng tâm sự.
 Đại diện lãnh đạo Công ty 75 bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.H
Đại diện lãnh đạo Công ty 75 bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.H
Để được nhân dân địa bàn đứng chân ghi nhận, tin tưởng là cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty 75. Thượng tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty-cho biết: “Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, Công ty còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ bà con trên địa bàn, xem đó là trách nhiệm của mình. Xác định như thế, Công ty luôn chú trọng phát động phong trào quyết thắng bởi có thi đua thì mới có thành tích, mới thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả”. Cũng theo Thượng tá Tâm, để phong trào thi đua quyết thắng đi vào thực chất, có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung chọn những khâu, những mặt đột phá với những nội dung cụ thể. Theo đó, trong sản xuất kinh doanh, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Công ty cũng đổi mới nội dung hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su để cán bộ, công nhân viên và người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch, chấp hành nghiêm chế độ khai thác, tận thu, chế biến và quản lý sản phẩm. Đồng thời, Công ty tăng cường quản lý lao động, quản lý chi phí, giá thành sản phẩm và đầu tư vốn, kỹ thuật thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các vườn cây. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác trên 7.244 ha cao su, trong đó có 4.217 ha trong thời kỳ kinh doanh.
Các phong trào thi đua quyết thắng được Công ty 75 triển khai sâu rộng tại 25 đội sản xuất. Ở đó, các đội duy trì và tổ chức nhiều phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với đặc trưng công việc của mình. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, năm 2018, giá trị sản xuất đạt 343,62 tỷ đồng, doanh thu đạt 331,26 tỷ đồng (vượt 175,95% so với năm 2017), giải quyết việc làm ổn định cho 2.843 công nhân, người lao động.
Bên cạnh việc thi đua sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Nghĩa tình hội viên”, “Nhà tình nghĩa” cũng luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Trong năm 2018, Công ty đã xây tặng 7 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 490 triệu đồng; hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trồng trên 200 ha lúa xen canh trong lô cao su; tặng 2.850 bộ quần áo, 100 bộ chăn màn; xây dựng 1 công trình điện thắp sáng; vận động trên 250 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Cùng với đó, đơn vị đã khám và điều trị cho trên 3.000 lượt người dân ở 6 xã thuộc địa bàn đứng chân; thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, Tết.
Đánh giá về hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị, Thượng tá Trịnh Hà Tâm cho biết thêm: Các phong trào thi đua có tác dụng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp đơn vị hoàn thành các kế hoạch đề ra. Cũng từ các phong trào thi đua đó, trong năm qua, đơn vị đã có hàng trăm lượt cá nhân và tập thể được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, các cơ quan, đơn vị và địa phương khen thưởng.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null