Công trình măng non hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những công trình măng non như: vườn hoa, vườn rau, ngôi nhà kế hoạch nhỏ… do một số liên đội triển khai trong thời gian qua không chỉ góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm, biết trân trọng thành quả lao động mà còn tạo cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp.

Những ngày gần đây, khuôn viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) rực rỡ sắc màu bởi sự hiện diện của vườn hoa sao nhái rộng 1.000 m2.

Đây là công trình măng non “Vườn hoa vườn trường” do Liên đội triển khai từ tháng 2-2025, kinh phí thực hiện trích từ nguồn quỹ hoạt động của các chi đội.

1bg-6358.jpg
Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thích thú với vườn hoa đầy màu sắc trong khuôn viên trường. Ảnh: M.N

Liên đội lựa chọn trồng hoa sao nhái vì đây là loại hoa có màu sắc rực rỡ, dễ trồng, dễ chăm sóc. 37 chi đội thuộc khối 6, 7, 8 phụ trách 37 ô, riêng 8 chi đội khối 9 đảm nhận 16 ô (2 ô mỗi lớp).

Trước khi trồng, các em được thầy-cô giáo hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc hoa. Sau đó, tất cả công đoạn như: cải tạo đất, gieo hạt, nhổ cỏ, nhặt rác, tưới nước… đều do các em học sinh thực hiện.

Vườn hoa không chỉ tạo nên không gian xanh-sạch-đẹp cho trường học mà còn là nơi để học sinh chụp ảnh lưu niệm, thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Sau khi trồng, các chi đội phân công đội viên thay nhau chăm sóc vườn hoa vào đầu giờ buổi sáng hoặc cuối buổi chiều. Ngắm nhìn không gian trường học xanh-sạch-đẹp, em Trương Ngọc Minh Quỳnh (lớp 7.1) bày tỏ: “Các bạn cùng nhau trồng, chăm sóc vườn hoa. Chúng em sẽ tích cực tham gia thực hiện thêm nhiều công trình măng non có ý nghĩa trong trường học”.

Cô Đỗ Thị Phi Phượng-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Du-cho biết: Nhằm tạo cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp, môi trường dạy và học thân thiện, Liên đội đã triển khai công trình măng non “Vườn hoa vườn trường”.

Tham gia thực hiện công trình măng non, các em được rèn luyện kỹ năng sống, có thêm kiến thức về trồng và chăm sóc các loại hoa. Đây cũng là công trình măng non chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ XI-2025.

2.jpg
Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh thu gom rác thải nhựa để gây quỹ "Kế hoạch nhỏ". Ảnh: P.T

Tương tự, công trình măng non “Vườn rau em chăm” rộng 100 m2 của Liên đội Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh cũng tươi tốt, tạo không gian xanh mát. Vườn trồng đa dạng các loại rau như: mồng tơi, cải ngọt, đậu cô ve, cà tím, mướp…

Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh có 4 chi đội thuộc 4 khối 6, 7, 8, 9; mỗi chi đội đảm nhận một khu đất để trồng rau. Các em được thầy-cô giáo hướng dẫn cách làm đất, trồng rau, bón phân, tưới nước. Kinh phí mua giống rau, phân bón do Liên đội trích quỹ hỗ trợ.

Rau sau khi thu hoạch được bán cho bếp ăn của trường để cải thiện bữa ăn. Số tiền thu được từ việc bán rau của mỗi chi đội được sử dụng vào các hoạt động của lớp như liên hoan cuối học kỳ hoặc mua quà tặng các bạn học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Là học sinh nội trú, việc chăm sóc vườn rau vào sáng sớm hoặc chiều muộn trở thành niềm vui của các em đội viên. Công trình măng non vừa giúp bếp ăn nhà trường có thêm nguồn thực phẩm sạch, vừa giúp các em trân trọng thành quả lao động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường học đường.

Em Tra (lớp 9) chia sẻ: “Tham gia hoạt động trồng rau, em được thực hành những kiến thức mình đã học. Em cũng hiểu được nghề làm nông thực sự vất vả và thương bố mẹ của mình hơn. Hoạt động tập thể giúp chúng em thêm gắn bó, đoàn kết trong học tập và sinh hoạt”.

Bên cạnh hoạt động trồng rau, Liên đội Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh còn triển khai công trình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Với phương châm “Hành động nhỏ-ý nghĩa lớn”, mô hình này giúp các em học sinh biết cách phân loại rác thải, hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

Khoảng 20-25 ngày, Liên đội tiến hành thu gom, bán phế liệu để gây quỹ. Mỗi năm, công trình này mang đến cho Liên đội nguồn thu khoảng 1,5 triệu đồng, dùng vào việc mua quà tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3.jpg
Không gian trường học rực rỡ màu sắc ở Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: M.N

Chia sẻ về việc thực hiện các công trình măng non trong trường học, cô Phạm Thị Thuận-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh-cho hay: Các công trình được Liên đội triển khai từ năm học 2018-2019 đến nay, giúp các em học sinh biết tiết kiệm, hình thành kỹ năng làm việc nhóm, biết quý trọng thành quả mà mình làm ra. Qua đó, các em phát huy tinh thần tương thân tương ái, biết giúp đỡ những bạn học khó khăn. Đồng thời, các công trình góp phần tạo không khí trong lành và cảnh quan trường học thêm xanh-sạch-đẹp.

Ban Chỉ huy Liên đội đã chấm điểm việc thực hiện các công trình để xếp loại thi đua cho từng chi đội và lựa chọn đội viên tiêu biểu, tích cực để biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện lời dạy của Bác “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, công trình măng non được các liên đội triển khai giúp các em đội viên, thiếu nhi hình thành ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động và biết sẻ chia với bạn bè.

Không gian trường học sạch đẹp, rực rỡ màu sắc đã trở thành năng lượng tích cực giúp các đội viên phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.