Công an huyện Phù Mỹ tăng cường phòng, chống ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng CA. Theo trung tá Phan Thị Thanh Bình, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế, ma túy, CA huyện Phù Mỹ, các đối tượng ma túy thường chọn các điểm karaoke để hoạt động. Nhiều cơ sở karaoke vi phạm đã bị xử lý vẫn tiếp tục tái phạm.

Cuối tháng 10 vừa qua, đơn vị bất ngờ kiểm tra 3 phòng hát tại quán karaoke Hoàng Kim trên địa bàn xã Mỹ Phong, phát hiện 22 thanh thiếu niên (7 nữ, 15 nam, thường trú tại huyện Phù Mỹ và các địa bàn khác trong tỉnh) đang sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 22 thanh thiếu niên đều dương tính với ma túy. Trong quá trình hát karaoke, chúng sử dụng các chất ma túy mang theo, chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá hoặc thuốc lắc.

Trước đó, vào đêm 14.5, cũng tại cơ sở karaoke Hoàng Kim này, CA huyện Phù Mỹ phát hiện 37 đối tượng là khách và tiếp viên có sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra có 33/37 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại karaoke Hoàng Kim. Ảnh: T.L

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại karaoke Hoàng Kim. Ảnh: T.L

Việc sử dụng các chất gây ảo giác, hưng phấn trong vui chơi, giải trí, sinh hoạt hiện đang là sở thích của một bộ phận giới trẻ thích thể hiện, ăn chơi, đua đòi. Các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ kín đáo là môi trường thuận lợi để các đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động. Những kẻ nghiện ma túy đã bất chấp các quy định về phòng, chống dịch, tụ tập sử dụng ma túy làm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngoài công tác đấu tranh, triệt phá, CA huyện Phù Mỹ đã tăng cường tuyên truyền ở các trường học, khu dân cư. Khi không thể tập trung đông người do thực hiện giãn cách để phòng dịch, CA huyện chuyển sang phát tờ rơi, đến tuyên truyền tại nhà dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, CA huyện Phù Mỹ phát hiện 13 vụ/79 đối tượng phạm tội về ma túy, so với năm 2020 tăng 6 vụ/46 đối tượng. Trong đó, có 7/13 vụ liên quan đến loại hình kinh doanh karaoke, cho thuê lưu trú. CA huyện đã xử lý nghiêm các chủ cho thuê lưu trú, cơ sở karaoke cố tình vi phạm, chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy.

T.LONG

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

null