Khởi tố 7 đối tượng hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư ở xã Xuân An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 7 đối tượng ở các xã Xuân An, Phù Cát về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến ở xã Xuân An ngày 5-5-2026, khiến người dân hoang mang.

Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Công Quốc (SN 1999), Nguyễn Nhi Tứ (SN 2000), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000), Nguyễn Văn Thanh (SN 1993), Lê Công Hiếu (SN 1996) cùng trú xã Xuân An; Phan Thành Hân (SN 1992), Nguyễn Văn Sơn (SN 1993) cùng trú xã Phù Cát.

khoi-to-7-doi-tuong-hon-chien-gay-nao-loan-khu-dan-cu-o-xa-xuan-an.jpg
7 đối tượng vừa bị Cơ quan Công an khởi tố. Ảnh: X.A

Cơ quan Công an xác định, cuối năm 2025, giữa Quốc và Tứ xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Trưa 5-5-2026, trong lúc ăn giỗ và có sử dụng rượu bia, Quốc nhớ lại chuyện cũ nên bực tức, rủ anh họ là Hân đi tìm Tứ để “trả thù”.

Hân tiếp tục gọi điện cho bạn là Sơn nhờ chuẩn bị hung khí. Sơn sau đó mang theo 2 cây phảng và cùng Hân đi taxi xuống địa bàn Xuân An. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm Quốc, Hân và Sơn kéo đến quán nước mía của Tùng (bạn của Tứ) tại khu vực ngã ba Chánh Liêm (xã Xuân An) để tìm Tứ.

Tại đây hai nhóm Quốc, Tứ xảy ra tranh cãi rồi lao vào hỗn chiến. Nhóm Quốc, Hân, Sơn rút 2 cây phảng mang theo để tấn công nhóm của Tứ. Phía nhóm Tứ, Thanh, Tùng, Hiếu dùng ghế sắt, cây tre để đánh trả.

Hai nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh chém nhau ngay giữa khu vực dân cư đông đúc và đường giao thông có nhiều phương tiện qua lại. Sự việc gây hoang mang cho người dân xung quanh, làm mất an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân An cùng các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh camera khu vực hiện trường, làm việc với các đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Sau quá trình củng cố tài liệu chứng cứ, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố Hân, Quốc, Thanh về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời khởi tố Sơn, Tứ, Hiếu, Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null