Công an huyện Ia Pa tích cực học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Cách đây hơn 1 năm, trên đường đi chơi, em Kpă Nguyên (SN 2013, trú tại buôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân) tình cờ phát hiện 2 học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa) bị đuối nước trên sông Ba. Trong tình thế nguy cấp, xung quanh không có người để nhờ ứng cứu, Nguyên đã dũng cảm lao xuống dòng nước dữ cứu 2 học sinh này qua cơn nguy hiểm.

Cảm phục trước hành động dũng cảm của Nguyên, Công an huyện Ia Pa đã kịp thời đến tận nhà để biểu dương, khen thưởng. Thấy hoàn cảnh gia đình em gặp nhiều khó khăn, Công an huyện đã quyết định nhận em làm “Con nuôi của Công an”. Sau đó, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để em có đủ điều kiện ăn học cho đến khi 18 tuổi.

Bà Kpă H’Bơn (mẹ của Nguyên) chia sẻ: “Thu nhập của gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào việc đi làm thuê cho người dân trong vùng nên rất khó khăn. Từ khi Nguyên được Công an huyện nhận làm con nuôi, vợ chồng tôi mừng lắm. Các cán bộ, chiến sĩ Công an thường xuyên giúp đỡ cháu trong học tập và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình. Tôi mong cháu cố gắng học tập tốt, sống có ích cho xã hội”.

Ngoài triển khai mô hình “Con nuôi của Công an”, Công an huyện Ia Pa cũng nhận đỡ đầu những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 5-2024, Hội Phụ nữ Công an huyện đã nhận đỡ đầu cháu Rô H’Yuly (SN 2017, trú tại buôn Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố) trong 5 năm. H’Yuly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, hiện cháu đang sống cùng với bà ngoại đã già yếu. Dù vậy, H’Yuly vẫn nỗ lực trong học tập.

Công an huyện Ia Pa nhận đỡ đầu cháu Rô H’Yuly (buôn Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố). Ảnh: R.P

Công an huyện Ia Pa nhận đỡ đầu cháu Rô H’Yuly (buôn Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố). Ảnh: R.P

Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Công an huyện còn triển khai mô hình “Thùng tiết kiệm vì người nghèo”. Mô hình này được duy trì bằng hình thức vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và người dân tự nguyện đóng góp tiền vào “Thùng tiết kiệm vì người nghèo” được đặt tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã.

Hàng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình sẽ thống kê số tiền quyên góp được và sử dụng vào các hoạt động hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Từ khi triển khai, Công an huyện đã tổ chức kiểm kê 1 đợt, sử dụng số tiền quyên góp được để tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương”, trao tặng 80 suất quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Trốk và Kim Tân.

Công an huyện Ia Pa đóng góp tiền vào thùng tiết kiệm vì người nghèo để tổ chức các chương trình giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: R.H

Công an huyện Ia Pa đóng góp tiền vào thùng tiết kiệm vì người nghèo để tổ chức các chương trình giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: R.H

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện đã ban hành kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, chi bộ Công an các xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các hội nghị quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề “Công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính” gắn với tiếp tục thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội” và một số văn bản của Đảng bộ cấp trên.

Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi tập thể và cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 mô hình về an ninh trật tự đang duy trì hoạt động đạt hiệu quả và 2 mô hình “Dân vận khéo”. Riêng 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã xây dựng và thực hiện 3 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null