Chuyển biến tích cực từ kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, đa số hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực… góp phần phát triển kinh tế gia đình khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động.
 

Khôi phục những làng nghề truyền thống. Ảnh: Lê Nam
Khôi phục những làng nghề truyền thống. Ảnh: Lê Nam

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW5 của tỉnh, nhận thức của cán bộ, nhân dân về HTX ngày càng được nâng cao, có nhiều tâm huyết sâu sắc đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức HTX. Đối với kinh tế tập thể, trong 5 năm qua, dưới tác động tích cực từ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết 13-NQ/TW5 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân. Phát huy vai trò của mình, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể phù hợp với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhất là tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật HTX năm 2012; tổ chức 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 484 lượt cán bộ HTX; phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh mở 7 lớp dạy nghề cho hơn 400 người tham gia...

5 năm qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Các HTX từng bước khắc phục những tồn tại, đổi mới phương thức hoạt động, quản lý, điều hành và phát triển thêm nhiều ngành nghề mới. Cùng với đó, các HTX đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang-thiết bị, đầu tư theo chiều sâu… góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế hộ khu vực nông thôn và tăng trưởng chung của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, số thành viên tham gia HTX ngày càng nhiều. Điển hình như sản xuất rau an toàn ở HTX Tân An (huyện Đak Pơ), sản xuất lúa giống ở HTX Minh Hòa (thị xã Ayun Pa), quản lý kinh doanh chợ ở HTX An Phú I, An Phú II (TP. Pleiku), kinh doanh xăng dầu ở HTX Nông nghiệp Phú Thiện (huyện Phú Thiện), HTX Dệt thổ cẩm Glar (huyện Đak Đoa)… Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 119 HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, thương mại, dịch vụ, tín dụng, thu hút 23.863 thành viên tham gia; giải quyết việc làm cho 19.745 người lao động. Tổng vốn điều lệ của các HTX là hơn 113,3 tỷ đồng, doanh thu trong 5 năm qua đạt hơn 510,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng và lợi nhuận mang lại sau thuế hơn 28,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới được 19 HTX. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 300 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, xây dựng… thu hút hàng ngàn lao động tham gia.

 

Nhiệm kỳ 2016-2020, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới như phát triển mạnh và đa dạng tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề; mỗi năm thành lập mới từ 8 đến 10 HTX; phát triển và nhân rộng mô hình HTX mới; số HTX hoạt động có hiệu quả và khá giỏi chiếm 40-45%, yếu kém dưới 10%; xây dựng từ 10% đến 15% HTX điển hình tiên tiến; không còn HTX tồn tại hình thức, không hoạt động và đến năm 2020 thu hút từ 70% đến 75% số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hoặc có sử dụng dịch vụ của các HTX…

Bên cạnh đó, để HTX và tổ hợp tác phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các phòng chức năng cấp huyện tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc các HTX chuyển đổi, thực hiện theo Luật HTX năm 2012. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 74 HTX  thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012, giải quyết cho 1.204 người lao động. Theo Luật HTX năm 2012, HTX kiểu mới hoạt động cung cấp các dịch vụ và định hướng trồng cây gì, nuôi con gì, bao tiêu sản phẩm cho xã viên. HTX kiểu mới có vai trò mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên; bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường; mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên để bán ra thị trường; chế biến sản phẩm của thành viên; cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên; tín dụng cho thành viên và các hoạt động khác theo điều lệ HTX... Các HTX sau chuyển đổi đã từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, quản lý, hoạt động và tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX, định hướng hoạt động, tổ chức thêm nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết.

Bên cạnh các HTX hoạt động tương đối hiệu quả chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, phục vụ hoạt động nông nghiệp cho thành viên như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy nông, giao thông nội đồng, giống cây trồng, là câu nối giữa nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng kinh tế… thì còn nhiều HTX hoạt động kém hiệu quả, chưa phát huy được thế mạnh của mình. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh thành lập mới được 19 HTX nhưng lại có 33 HTX giải thể. Với các HTX nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như vốn điều lệ không rõ ràng, quy định giá trị theo công trình đang quản lý, công tác báo cáo tài chính, mở sổ sách theo dõi thiếu thường xuyên, chưa cập nhật đầy đủ biến động về tài sản HTX. Đội ngũ quản lý thì yếu về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành, thiếu năng động sáng tạo trong định hướng phát triển sản xuất kinh doanh…; đối với HTX trên các lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hoạt động không mấy hiệu quả, nhất là các HTX làng nghề sản xuất ra không đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, đầu ra không ổn định nên chỉ hoạt động cầm chừng.

 

Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Đức Thụy
Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2020) với khẩu hiệu “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển bền vững” đã nêu rõ quyết tâm của cả hệ thống liên minh, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, góp phần phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp như bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, củng cố phát triển HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX; đổi mới công tác bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các HTX; đổi mới phương thức, lề lối làm việc Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, từng phòng, ban và từng cán bộ, viên chức Liên minh HTX tỉnh…

Nguyễn Văn Tiếp
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null