Chung tay lan tỏa lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 50 câu lạc bộ (CLB), hội, nhóm thiện nguyện hoạt động hiệu quả, thiết thực. Nổi bật trong số đó có CLB Thiện nguyện Kbang và CLB thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương”.
Chung tay vì người nghèo
Câu lạc bộ thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” có 52 thành viên. Từ khi đi vào hoạt động (tháng 10-2019) đến nay, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng giá trị thực hiện thiện nguyện là 526 triệu đồng với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức Chợ nhân đạo tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh); hỗ trợ chi phí cho một số trường hợp bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình “Trung thu ấm áp-Trao yêu thương” tại 2 xã Đak Song và Đak Pling (huyện Kông Chro); chương trình Trung thu, khám bệnh tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa).
Ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: Tôn chỉ của CLB là khi cộng đồng cần thì chúng ta có, khi ta cần cộng đồng luôn ở bên ta. Vì vậy, mọi thành viên luôn đoàn kết, đồng lòng, không quản ngại gian khó, chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Được giúp người là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hiện CLB đã được nhiều cá nhân, tổ chức, Mạnh Thường Quân trao gửi niềm tin và ủng hộ kinh phí, từ đó giúp CLB tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Trong năm 2023, CLB sẽ thực hiện đêm nhạc gây quỹ “Ngôi nhà yêu thương số 3”; đồng thời, phối hợp với CLB Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai triển khai chuyến xe cấp cứu 0 đồng, thực hiện chương trình cùng em đến trường và nhiều hoạt động khác. 
Câu lạc bộ thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” hỗ trợ cho một trường hợp khó khăn bị tai nạn giao thông. Ảnh Như Nguyện
Câu lạc bộ Thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” hỗ trợ cho một trường hợp khó khăn bị tai nạn giao thông. Ảnh: Như Nguyện
Được CLB thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” hỗ trợ xây nhà, anh A Nge (làng Đak Ó 1, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) bày tỏ: “Tôi bị mù một mắt, chân rất yếu nên đi lại khó khăn. Ba mẹ mất sớm nên 3 chị em sống cùng ông bà ngoại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Thấy hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương đã cấp cho gia đình một lô đất nhưng nhiều năm qua không có tiền làm nhà. Được bà con yêu thương, CLB hỗ trợ làm nhà, tôi vui lắm”.
Lan tỏa lòng nhân ái
Cũng với mục tiêu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về người nghèo, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, CLB Thiện nguyện Kbang đã trợ giúp cho hàng ngàn người nghèo, khó khăn. Anh Trần Văn Ưng-Chủ nhiệm CLB-cho hay: 26 thành viên của CLB đều là những người nhiệt huyết, năng động và giàu lòng nhân ái. Thông qua hoạt động xã hội, CLB mong muốn được góp phần tạo cơ hội để mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Trong quá trình hoạt động, CLB chú trọng phương châm hướng đến giá trị bền vững, trao “cần câu” chứ không cho “con cá”; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 
Năm 2022, CLB đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại xã Krong (huyện Kbang); phối hợp tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-Trao gửi yêu thương” tại xã Đak Smar và thị trấn Kbang; tham gia các hoạt động tình nguyện “Mô hình sinh kế” do Huyện Đoàn Kbang tổ chức; hỗ trợ và đồng hành trong chương trình “Một nụ cười-Vạn niềm vui” tại Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ).
Các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Kbang chụp ảnh lưu niệm sau chương trình thiện nguyện tổ chức tại xã Kon Pne (ảnh đơn vị cung cấp).
Các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Kbang chụp ảnh lưu niệm sau chương trình thiện nguyện tổ chức tại xã Kon Pne (Ảnh đơn vị cung cấp).
Mới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội tình nguyện quốc gia và trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 200 CLB, hội, đội, nhóm tình nguyện có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện năm 2022. Tỉnh Gia Lai có 9 tập thể vinh dự được nhận bằng khen, trong đó có CLB Thiện nguyện Kbang và CLB thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương”. 
Là một trong những trường hợp khó khăn được CLB Thiện nguyện Kbang giúp đỡ, bà Phạm Thị Thu Hà (thôn 2, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cho hay: Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Bản thân bà bị bệnh tật nhưng đang nuôi mẹ già và con trai bị bại não bẩm sinh. “Dù bệnh tật nhưng con trai tôi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập chăm chỉ. Hiện cháu đang học cao đẳng tại Đà Nẵng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, CLB đã hỗ trợ 6 triệu đồng để phát triển sản xuất. Gia đình tôi rất biết ơn”-bà Hà thổ lộ.
Chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-cho biết: Các CLB, hội, nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không vụ lợi, chung tay lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương đến mọi người. Các chương trình thiện nguyện được tổ chức bằng nhiều hình thức, hỗ trợ trực tiếp bằng vật chất hoặc trao sinh kế để từ đó giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế… có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

null