Chưa tốt nghiệp ĐH, cô gái Việt đã giành học bổng tiến sĩ nghiên cứu ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chưa tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Huế, Trần Nhật Lệ đã giành học bổng tiến sĩ toàn phần nghiên cứu ung thư từ ĐH Yonsei, Hàn Quốc.

Nhật Lệ, cô gái tài năng mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về ung thư. Ảnh NVCC
Nhật Lệ, cô gái tài năng mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về ung thư. Ảnh NVCC


Đáng chú ý, Đại học Yonsei mà cô sẽ học tiến sĩ nghiên cứu ung thư thuộc nhóm 3 trường Đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc theo bảng xếp hạng năm 2021.

Từ bỏ kinh tế, thi lại y dược vì "cảm nắng" áo blouse trắng

Nhật Lệ học THPT ở một huyện của tỉnh Quảng Bình. Năm 2014, cô thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, trong một lần đi khám sức khỏe tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế trước khi nhập học, cô nàng bị “cảm nắng” bộ đồ blouse và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Cô quyết định dành thời gian ôn thi lại để theo đuổi nghề y.

“Đầu tiên tôi vẫn học song song, sáng lên giảng đường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tối lại lên mạng học trực tuyến các môn toán, hóa, sinh. Nhưng hết kỳ 1, tôi bảo lưu kết quả để tập trung cho kỳ thi Đại học năm 2015. Biết tôi thi lại, bố mẹ ngăn cản nhiều nhưng sau đó cũng ủng hộ vì tính tôi “đã thích thì…nhích”. Năm đó, tôi đã thi đậu Y đa khoa của Trường ĐH Y Dược Huế”, Nhật Lệ nhớ lại.

 

NhậtLệ là báo cáo viên tại Hội thảo quốc tế TransMed - Việt Nam lần thứ 5. Ảnh NVCC
Nhật Lệ là báo cáo viên tại Hội thảo quốc tế TransMed - Việt Nam lần thứ 5. Ảnh NVCC


6 năm học ở Trường ĐH Y Dược Huế, Nhật Lệ đã nỗ lực không ngừng để có thêm kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Xác định được tầm quan trọng của việc nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, thay vì học lên bác sĩ nội trú hay đi làm, nữ sinh y khoa quyết định học lên cao hơn ở nước ngoài.

Cô luôn khao khát được đóng góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống ung thư, nên quyết định tìm học bổng nghiên cứu sinh ngành Ung thư học. “Việc học tiến sĩ vừa thỏa đam mê học, trau dồi khả năng nghiên cứu, vừa có thể tự phát triển bản thân mà không phụ thuộc kinh tế gia đình. Điều này có thể giúp mình trở thành một bác sĩ - nhà nghiên cứu y khoa có năng lực”, cô cho biết.

Nhật Lệ chủ động lên danh sách các quốc gia, trường, khoa và ngành nghiên cứu mình yêu thích, sau đó tìm thông tin liên lạc của những giáo sư đứng đầu các phòng thí nghiệm (Lab) và ứng tuyển ngay khi thấy mình đủ điều kiện. Cô đã nhận được nhiều thư từ chối, cũng có lúc buồn. “Nhưng mong muốn được tìm cách làm giảm cơn đau hay có thể chữa lành cho bệnh nhân ung thư làm tôi không nản chí. Nó thôi thúc tôi tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới”, Nhật Lệ kể.

Sau hơn sáu tháng tìm kiếm, Nhật Lệ đã chính thức đỗ học bổng toàn phần chương trình nghiên cứu sinh của Giáo sư Jeong Yang-sik mảng Ung thư học, Đại học Yonsei, Hàn Quốc hồi tháng 3. Khi đó, cô còn chưa tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Huế. Đây là học bổng toàn phần, trong đó, Đại học Yonsei chi trả học phí, Giáo sư trực tiếp hướng dẫn Jeong Yang-sik sẽ trả lương trong 5 năm học, mức lương đủ để chi trả phần thuê nhà ở và các khoản sinh hoạt phí khác.


 

Nhật Lệ trong một lần gặp gỡ tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Ảnh NVCC
Nhật Lệ trong một lần gặp gỡ tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Ảnh NVCC


Để có được kết quả này, Nhật Lệ cho biết cô đã chuẩn bị Tiếng Anh từ sớm để tiếp cận các thông tin học bổng cũng như đáp ứng một trong các tiêu chí đầu vào. Bản thân cô cố gắng duy trì kết quả học tập ở trường và tham gia các dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế.

 “Đạt học bổng khi còn một học kỳ nữa mới tốt nghiệp đại học, do đó, khi phỏng vấn với giáo sư và vòng xét duyệt hồ sơ qua trường, tôi đã cam kết tốt nghiệp ĐH bằng giỏi. Giành học bổng lần này, tôi thấy vừa có một phần may mắn. Một phần khác giáo sư và Đại học Yonsei cũng ghi nhận tiềm năng của tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó”, Lệ chia sẻ.

Cô gái góp phần nghiên cứu về Covid-19

Nhật Lệ có 2 bài báo đã đăng trên tạp chí quốc tế ngay khi còn ở giảng đường đại học. Cô cũng có 5 dự án nghiên cứu đang diễn ra và đã được các tạp chí quốc tế khác chấp thuận, sẽ đăng tải từ tháng 9 tới tháng 12 năm nay.

Cô cũng là thành viên Hiệp hội quốc tế các bệnh truyền nhiễm (International Society For Infectious Diseases) và thành viên Hiệp hội vi sinh học Mỹ (American Society for Microbiology). Đáng chú ý, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, với vai trò là thành viên của nhóm nghiên cứu quốc tế - Online Reseach Club, Đại học Nagasaki, Nhật Bản cô tham gia 5 dự án nhằm nghiên cứu và đưa ra giải pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Nghiên cứu của cô về đặc điểm hình ảnh phổi do virus corona gây ra được công bố trên tạp chí Minerva Pneumologica. Còn nghiên cứu về những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng liên quan đến Covid-19 đã được đăng tải ở hội nghị về X-quang lần thứ 77 của Hàn Quốc.


“Trong tình hình đại dịch, chúng tôi rất vui được góp sức cùng thầy, anh chị và các bạn làm nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng sắp xếp, cân bằng thời gian học ở trường và để làm nghiên cứu”, cô nói.

 

Lệ (áo đỏ, giữa) trong một lần tổ chức trung thu cho em cùng CLB Nhi khoa, Trường ĐH Y Dược Huế
Lệ (áo đỏ, giữa) trong một lần tổ chức trung thu cho em cùng CLB Nhi khoa, Trường ĐH Y Dược Huế


Bên cạnh đó, cô nàng quê Quảng Bình còn là báo cáo viên tại hội thảo quốc tế TransMed - Việt Nam lần thứ 5 (12.2020) với chủ đề Những đổi mới về Y sinh học trong đại dịch Covid-19 và câu chuyện kiểm soát dịch ở Việt Nam. Tại đây, nữ sinh viên trình bày kết quả của dự án "Những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng liên quan đến Covid-19".

Ngoài ra, cô gái Việt giành học bổng tiến sĩ nghiên cứu ung thư cũng tham gia nhiều chương trình tình nguyện, tham gia dịch sách về Covid-19 cùng tổ chức Y học cộng đồng Việt Nam. Hiện tại, Lệ đã nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Huế loại giỏi, cô đang chuẩn bị tốt nhất sức khỏe, tinh thần cho chặng đường 5 năm học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc.

Theo DI YÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

null