Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Người vi phạm phòng Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo công an TP truy tố các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 1.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chỉ đạo các xã, phường thành lập các nhóm ở tổ dân phố, trong đó phân công các cán bộ phường trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố để nắm tình hình người dân về từ vùng dịch (tức cấp độ dịch ở cấp độ 3 trở lên - PV).

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tại các khu dân cư đã có quy định người dân khi về TP thì y tế phường, công an phường vào nhà thực hiện các việc khai báo. Tuy vậy, nếu một số người ý thức không tốt thì nguy cơ rất cao. Do vậy, ông Chinh yêu cầu phải giám sát trực tiếp lẫn gián tiếp.

Theo đó, ông Lê Trung Chinh thống nhất với Sở TT-TT về việc cần gọi điện thoại kiểm tra người được cách ly tại nhà. Nếu qua điện thoại xác định người dân ra ngoài vùng giám sát thì công an phải dứt khoát vào cuộc xử lý kịch khung và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 Theo quy định của TP.Đà Nẵng, người về từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ từ 7-14 ngày. Trường hợp không bảo đảm điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí. Ảnh: Hoàng Sơn
Theo quy định của TP.Đà Nẵng, người về từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ từ 7-14 ngày. Trường hợp không bảo đảm điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí. Ảnh: Hoàng Sơn


"Khi người dân không ý thức thì phải dùng biện pháp mạnh. Đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố, Tổ Covid-19 phải giám sát việc này. Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay tuyên truyền người về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà", ông Chinh nói. Khi phát giác những người không chấp hành nghiêm túc và ra ngoài thì người dân đưa thông tin vào các tổ dân phố, phường nắm, xử lý.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao cho Công an TP chủ trì cùng các quận, huyện xử phạt kịch khung đối với những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nếu gây ra hậu quả xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế thì có thể truy tố hình sự để răn đe. Sở TT-TT và Cổng thông tin điện tử TP thông tin những trường hợp vi phạm để nhân dân biết.

Không bỏ sót những trường hợp cần giám sát

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể việc test nhanh những trường hợp cần giám sát khi vào TP. "Nếu thấy nghi ngờ thì phải có giám sát. Bằng cách này sẽ kiểm soát những người đi xe tải vào các cửa ngõ TP. Không được bỏ sót bất kỳ trường hợp nào vào TP", ông Chinh nói.

 

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát chặt người vào TP thuộc diện phải giám sát y tế. Ảnh: Hoàng Sơn
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát chặt người vào TP thuộc diện phải giám sát y tế. Ảnh: Hoàng Sơn


Ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị các chốt, các quận huyện rà soát và đảm bảo các điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cho công an, y tế, tình nguyện viên… Các lực lượng phòng chống dịch cần được quan tâm, đừng để ai than phiền chính sách chậm, không công bằng. Các quận, huyện rà soát không để xảy ra tình trạng này.

Về phía ngành y tế, cần tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, có phương án tập trung xét nghiệm người đi về từ vùng dịch. Những đối tượng, khu vực nguy cơ cao cần thường xuyên xét nghiệm.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị hạn chế thấp nhất làm việc, tiếp khách đối với người về từ vùng dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là Trung tâm Hành chính TP. "Nếu vào Trung tâm Hành chính thì phải có giám sát. Thời gian vừa qua, người về từ vùng dịch nguy cơ cao. Các trung tâm lớn, cơ quan phải làm tốt công tác chống dịch ngay từ cửa ra vào", ông Chinh chỉ đạo.

 

Theo HOÀNG SƠN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null