Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An giúp hội viên nghèo xóa nhà tạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng tinh thần, trách nhiệm, chị Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hết lòng hỗ trợ hội viên nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hiện thực hóa ước mơ về căn nhà kiên cố, an toàn của hội viên.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, xã Tân An có 10 căn nhà cần xây mới và 7 căn nhà cần sửa chữa.

db3d75ec4d3cf962a02d.jpg
Chị Bùi Thị Hồng Thắm (thứ 3 bên trái)-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) cùng một số thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã trao kinh phí cho gia đình chị Tàu. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An được Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã giao nhiệm vụ giúp 2 hộ hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Với tinh thần trách nhiệm, chị Bùi Thị Hồng Thắm xung phong chịu trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ 2 hộ hội viên.

Lâu nay, vợ chồng chị Dương Thị Tàu, anh Lê Hùng Khương (thôn Tân Hội) cùng 3 người con và mẹ già sinh sống trong căn nhà lụp xụp hư hỏng nặng. Để giúp hộ chị Tàu, chị Thắm đã gặp gia đình để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Qua trò chuyện, chị Thắm phát hiện do làm ăn thua lỗ nên chồng chị Tàu đã âm thầm bán căn nhà cho người khác với giá 150 triệu đồng đã nhiều năm nay. Vì thương cảm hoàn cảnh gia đình chị Tàu nên chủ nhà cho gia đình ở nhờ, bà con lối xóm không hề hay biết.

img-6349.jpg
Chị Bùi Thị Hồng Thắm (bìa trái)-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An (huyện Đak Pơ) trò chuyện cùng vợ chồng chị Tàu về xây dựng nhà. Ảnh: Ngọc Minh

Theo quy định thì gia đình chị Tàu không thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà. “Không đất đai, không nhà cửa, anh Khương còn bị bệnh bướu cổ nhiều năm nay chỉ ở nhà trông con, bán nước mía, bánh mì trước nhà kiếm thêm thu nhập. Chị Tàu làm thuê ngày đôi ba trăm ngàn đồng trang trải cuộc sống, lấy tiền đâu mua đất cất nhà”-chị Thắm cho biết.

Không bỏ cuộc, chị Thắm đã tìm hiểu và biết người mua nhà của vợ chồng chị Tàu sinh sống tại thị xã An Khê nên đã chủ động liên lạc trao đổi nhiều lần với chủ nhà nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho chị Tàu. Cảm động trước tấm lòng nhân ái, nhiệt tình của chị Thắm, chủ nhà đã đồng ý thương lượng.

“Chủ nhà đồng ý để lại căn nhà cho vợ chồng chị Tàu bằng giá ban đầu, dù bất động sản đã tăng giá. Tuy nhiên, chị Tàu cũng không đủ tiền mua vì gia đình chỉ vay được 100 triệu đồng. Tôi tiếp tục thuyết phục chủ nhà đồng ý giảm từ 150 triệu đồng xuống còn 130 triệu đồng, trong đó chị Tàu trả trước 100 triệu đồng còn lại 30 triệu đồng trả sau. Thấy chị Tàu cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi rất vui”-chị Thắm nói.

792b357dbfb30bed52a2.jpg
Không chỉ giúp đỡ hộ hội viên tiếp cận nguồn kinh phí, hướng dẫn làm hồ sơ xây dựng xóa nhà tạm, chị Bùi Thị Hồng Thắm (đứng giữa) còn tham gia hỗ trợ ngày công. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Tàu xúc động chia sẻ: Bên cạnh Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, chị còn nhận được sự giúp đỡ của chị em phụ nữ. Nhờ chị Thắm giúp đỡ mà gia đình chị chuộc lại được đất và có kinh phí xây dựng nhà cửa vững chắc, cuộc sống sau này sẽ ổn định hơn. Gia đình tôi cảm ơn Nhà nước, cảm ơn chị Thắm nhiều lắm.

Nhiều năm nay, gia đình chị Huỳnh Thị Mai Thi (thôn Tân Phong) chen chúc sống trong căn nhà nhỏ cũ nát, ẩm thấp. Kinh tế gia đình khó khăn, người con gái thứ 2 của vợ chồng chị Thi bị bệnh động kinh từ nhỏ, chạy chữa thuốc men tốn kém tiền bạc nhưng không khỏi. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thi, chị Thắm đã đề xuất với Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát xã bổ sung hộ chị Thi vào danh sách các hộ được hỗ trợ kinh phí của Nhà nước trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

img-6354.jpg
Chị Bùi Thị Hồng Thắm (bìa trái)-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An cùng gia đình chị Huỳnh Thị Mai Thi trong căn nhà khang trang. Ảnh: Ngọc Minh

Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo, đầu tháng 5 vừa qua, chị Thi khởi công xây dựng nhà. Với sự chung tay góp sức của đông đảo hội viên phụ nữ, chỉ trong 20 ngày thi công, ngôi nhà kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chị Thi phấn khởi chia sẻ: Nhà rộng 80m2 với 1 phòng khách, 3 phòng ngủ. Tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn 80 triệu đồng. Tôi tận dụng một số vật liệu của ngôi nhà cũ xây dựng gian bếp và kho chứa nông sản, dụng cụ lao động. Được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của chị Thắm. Gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

7313f4c7cd1779492006.jpg
Với những thành tích đóng góp, ngày 6-6 vừa qua, chị Thắm được Chủ tịch UBND xã Tân An tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An thông tin, từ đầu năm 2025 đến nay, hội viên, phụ nữ xã đã đóng góp hơn 7 triệu đồng và tham gia 25 ngày công giúp hộ hội viên sửa chữa, xây dựng nhà.

Ghi nhận đóng góp của chị Thắm, ngày 6-6 vừa qua, Chủ tịch UBND xã Tân An tặng giấy khen cho Chủ tịch Hội LHPN xã Bùi Thị Hồng Thắm vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Thực hiện clip: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Tân An nhận xét: “Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã và là Chủ tịch Hội LHPN xã, bà Thắm đã tích cực tham gia các hoạt động của ban. Không chỉ nhiệt tình giúp đỡ 2 hộ hội viên theo phân công, bà Thắm còn hăng hái vận động các tổ chức, cá nhân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, góp phần cho xã hoàn thành sớm chỉ tiêu, kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp trên giao”.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null