Chư Pưh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ X đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 2/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và có ít nhất 15/53 làng đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.
Theo ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm nên Huyện ủy, UBND đã ban hành nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, triển khai thực hiện từng tiêu chí.
Mô hình chăn nuôi dê giúp người dân xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam
Mô hình chăn nuôi dê giúp người dân xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam
Hiện xã Ia Dreng đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ, đánh giá và đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay. Ông Lê Văn Cửu-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,71% (102 hộ), hộ cận nghèo còn 18,42% (280 hộ). 100% đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa và hơn 82,3% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa.
Hiện toàn xã còn 13 căn nhà chưa đạt chuẩn theo tiêu chí nhà ở dân cư. Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm còn 7 điểm chưa có bể chứa chất thải rắn và bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn đang tích cực vận động người dân chung tay thực hiện những hạng mục này vào cuối năm nay.
Đến nay, xã Ia Hla đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM. Đây là tiền đề để địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Ông Dương Đình Bình-quyền Chủ tịch UBND xã-cho hay: Năm nay, xã sẽ hoàn thiện thêm 5 tiêu chí gồm: trường học; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng-an ninh. Các tiêu chí: giao thông, nhà ở dân cư và hộ nghèo sẽ phấn đấu hoàn thành vào năm 2021.
Trong khi đó, xã Chư Don chỉ mới đạt 12/19 tiêu chí. Để đạt chuẩn NTM vào năm 2025, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, khi thủy lợi Plei Thơ Ga hoàn thành sẽ giúp người dân có điều kiện chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích sản xuất lúa nước 2 vụ, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Một góc xã Chư Don (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Nam
Một góc xã Chư Don (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ cho biết: Huyện quyết tâm đến cuối năm xã Ia Dreng được công nhận đạt chuẩn NTM. Riêng 2 xã Ia Hla và Chư Don gặp khó khăn với các tiêu chí: hộ nghèo, thu nhập và nhà ở dân cư. Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đặt ra mục tiêu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho 2 xã này hoàn thiện các chỉ tiêu còn lại.

Trong đó, tập trung các giải pháp như: đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của bà con trong sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế. Tập trung nguồn lực để hỗ trợ con giống phát triển chăn nuôi nông hộ, nhất là mô hình chăn nuôi dê. Ngoài ra, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế hợp tác, đặc biệt là phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Huyện cũng đã quy hoạch 9 vùng chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại lớn. 

“Dự kiến đến cuối năm 2020, Chư Pưh có 6 xã và 6 làng được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn các xã phát triển nhanh và từng bước hoàn thiện. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao. Đời sống người dân theo đó từng bước được nâng lên”-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null