Chư Prông: Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, tại huyện Chư Prông, không khí làm việc trên các công trình xây dựng cơ bản đang diễn ra hết sức sôi nổi. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, đồng thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Năm nay, huyện Chư Prông triển khai xây dựng 8 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương hơn 68 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 8 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách huyện). Trong 8 công trình này có 3 công trình được triển khai từ nguồn vốn ngân sách huyện để chào mừng đại hội Đảng các cấp, bao gồm: mở rộng đường Hùng Vương (thị trấn Chư Prông) giai đoạn 2; nâng cấp mở rộng cầu bê tông cốt thép tại Km 14+248 tỉnh lộ 663; thảm nhựa tuyến đường nội thị.
Thi công mở rộng cầu bê tông cốt thép trên tỉnh lộ 663. Ảnh: V.H
Thi công mở rộng cầu bê tông cốt thép trên tỉnh lộ 663. Ảnh: V.H
Ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: “Chúng tôi đã chọn xây dựng một số công trình để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Hiện nay, các công trình đang được khẩn trương triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cùng với đó, huyện cũng đã chỉ đạo các xã chọn 1 công trình, phần việc cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để chào mừng sự kiện này. Qua đó tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện đã đề ra”.
Tại công trình mở rộng đường Hùng Vương (thị trấn Chư Prông) giai đoạn 2, không khí làm việc đang diễn ra hết sức khẩn trương để kịp tiến độ. Kỹ sư Bế Văn Đôn-Chỉ huy trưởng công trình-cho hay: “Đây là tuyến đường có đông phương tiện qua lại nên chúng tôi vừa nỗ lực thi công đúng tiến độ, vừa đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 75% khối lượng công trình. Đơn vị đang phấn đấu đến ngày 30-4 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng”. Được biết, công trình mở rộng đường Hùng Vương giai đoạn 2 có chiều dài hơn 2,3 km. Khi hoàn thành mở rộng, tuyến đường sẽ có chiều rộng 16 m, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ trung tâm huyện đến các xã phía Tây.
Thi công mở rộng tuyến đường Hùng Vương. Ảnh: V.H
Thi công mở rộng tuyến đường Hùng Vương. Ảnh: V.H
Hiện nay, tại công trình mở rộng cầu bê tông cốt thép trên tỉnh lộ 663, đơn vị thi công cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công việc. Cây cầu này được xây dựng đã lâu, bề mặt hẹp nên không còn đáp ứng được với mật độ giao thông hiện nay. Giải quyết vấn đề này, UBND huyện đã quyết định đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng mặt cầu. Theo đó, công trình được xây dựng gồm 5 cống thu nước, thép chắn rác, vỉa hè mỗi bên rộng 7,2 m, lan can, bậc thang lên xuống và hệ thống an toàn giao thông. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ có chiều rộng bề mặt 11 m và chiều dài 132 m. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành việc đặt các cống dẫn nước và hệ thống nền, đường dẫn. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4).
Chia sẻ niềm vui khi cây cầu được nâng cấp, mở rộng, ông Nguyễn Văn Hùng (tổ 1, thị trấn Chư Prông) nói: “Cây cầu xây dựng xong không chỉ thuận tiện cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần làm đẹp thêm cảnh quan đô thị của thị trấn. Càng ý nghĩa hơn khi công trình này có ý nghĩa hướng đến chào mừng đại hội Đảng các cấp”.
Bên cạnh 2 công trình trên, huyện Chư Prông cũng quyết định đầu tư gần 8 tỷ đồng để thảm bê tông tuyến đường nội thị với chiều dài 2,2 km. Đây là tuyến đường được xây dựng từ lâu, mặt đường đã xuống cấp. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được thảm bê tông nhựa nóng dày 5 cm, khi hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
VĨNH HOÀNG 

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

null