Chư Păh thu hút du khách đến tham quan dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày (Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và Quốc tế lao động 1-5), trong những ngày qua có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn những danh lam, thắng cảnh đẹp trên địa bàn huyện Chư Păh.

Đông đảo du khách tham quan hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hà Phương

Đông đảo du khách tham quan hàng thông trăm tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hà Phương

Dịp nghỉ lễ năm nay, thời tiết ở Gia Lai nói chung, huyện Chư Păh nói riêng khá nắng nóng. Nhiều du khách đã tìm về các điểm du lịch trên địa bàn huyện để tận hưởng không khí mát mẻ, khám phá không gian văn hóa, phong tục tập quán, thưởng thức ẩm thực của người địa phương nơi đây.

Nhóm bạn chị Nguyễn Thị Thu Thảo (đến từ tỉnh Thanh Hóa) chụp ảnh lưu niệm tại Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương

Nhóm bạn chị Nguyễn Thị Thu Thảo (đến từ tỉnh Thanh Hóa) chụp ảnh lưu niệm tại Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương

Những địa danh thu hút đông đảo du khách như: Thủy điện Ia Ly, Hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè, chùa Bửu Minh, Tịnh xá Ngọc Như (thị trấn Phú Hòa), Thác Công Chúa, Suối đá đĩa (làng Vân, thị trấn Ia Ly... những thắng cảnh đẹp đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Ngoài những danh lam, thắng cảnh đẹp, du khách còn được tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái, mô hình trang trại nông nghiệp hữu cơ tại farmstay Sâm Phát Ia Ly và trải nghiệm du lịch cộng đồng, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa truyền thống như: Đan lát, dệt thổ cẩm, biểu diễn cồng chiêng; tham quan nhà rông, nhà mồ tại làng Phung, làng Kép (xã Ia Mơ Nông), đặc biệt là thưởng thức các món ẩm thực của người dân bản địa nơi đây.

Du khách thưởng ngoạn tại Suối đá đĩa. Ảnh: Hà Phương

Du khách thưởng ngoạn tại Suối đá đĩa. Ảnh: Hà Phương

Ước lượng du khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện năm nay đông hơn so với mọi năm, do kỳ nghỉ dài ngày. Đây là tín hiệu vui để Chư Păh phát triển du lịch trong tương lai.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (đến từ tỉnh Thanh Hóa) cho hay: Tôi đi cùng nhóm bạn 10 người đến Gia Lai từ chiều 28-4. Tôi đã thấy nhiều danh lam thắng cảnh ở đây đăng trên mạng xã hội rất nhiều nhưng hôm nay mới đến đây được. Nơi đây cảnh quan rất đẹp, khí hậu trong lành và mát mẻ, ngoài ra người dân nơi đây cũng rất thân thiện, tôi cùng bạn bè rất thích khung cảnh nơi đây.

Đông đảo du khách vui chơi tại trang trại nông nghiệp hữu cơ tại farmstay Sâm Phát Ia Ly. Ảnh: Hà Phương

Đông đảo du khách vui chơi tại trang trại nông nghiệp hữu cơ tại farmstay Sâm Phát Ia Ly. Ảnh: Hà Phương

Chị Hoàng Thu Trang, một du khách đến từ Hà Tĩnh bộc bạch, năm nay, được nghỉ dài ngày nên tôi cùng gia đình Gia Lai để du lịch. Gia đình đã trải nghiệm các nơi như: Thủy điện Ia Ly, hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè. Nơi đây khí hậu rất trong lành, cảnh quan rất lý tưởng; ngoài ra tôi cùng gia đình trải nghiệm ẩm thực, văn hóa dân tộc bản địa nơi đây. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của tôi nên đến Gia Lai tham quan, thưởng ngoạn.

Du khách thưởng ngoạn dệt thổ cẩm tại làng Phung (xã Ia Mơ Nông). Ảnh: Hà Phương
Du khách thưởng ngoạn dệt thổ cẩm tại làng Phung (xã Ia Mơ Nông). Ảnh: Hà Phương

Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết: Huyện Chư Păh đã phê duyệt đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, huyện tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng thời, vận động người dân phát triển homestay và các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, mua sắm; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh về con người, thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của huyện nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null