Chư Păh phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Chư Păh tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Thích ứng linh hoạt
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Chư Păh đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch với các giải pháp mạnh, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng cấp, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cũng như làm tốt công tác thi đua-khen thưởng. Nhờ vậy, huyện đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng; công tác an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hơn 10.000 công dân trở về từ vùng dịch được quan tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, việc làm, ổn định cuộc sống. Đến giữa tháng 12-2021, huyện đã tiêm vắc xin cho người dân đạt 89,5%.  
Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2021, huyện Chư Păh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,03%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,75 triệu đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 9,13% so với năm 2020. Sản xuất nông-lâm nghiệp duy trì đà tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng 26.238 ha, đạt 101% kế hoạch, tăng 1,56% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 49,9 tỷ đồng, đạt 162,01% kế hoạch tỉnh giao, đạt 103% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 32,65% so với năm 2020. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh. Trong  năm có 19 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào huyện; 18 dự án đang đề xuất, nghiên cứu, khảo sát, lấy ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư.
Chế biến cà phê sạch ở Chư Păh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V
Chế biến cà phê sạch ở Chư Păh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giảm nghèo. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,82% (giảm 2,24%, tương ứng với 446 hộ so với năm 2020), đạt 107,18% kế hoạch tỉnh giao. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cũng như chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được chú trọng, nhất là duy trì việc dạy và học trong điều kiện có dịch; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, duy trì sĩ số học sinh đạt 99%. Mạng lưới y tế được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, nhiều kỹ thuật tiên tiến và hiện đại được áp dụng, đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị người bệnh.
Công tác xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 137,9% so với nghị quyết đề ra. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nâng cao. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn đánh giá: Nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp nên huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Huyện đã chủ động các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực, thích ứng an toàn, linh hoạt trong việc thực hiện “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới
Một năm nhiều khó khăn thách thức nhưng đã vượt qua thành công. Đây là tiền đề để năm 2022, huyện phấn đấu đạt kết quả cao hơn, duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý. Theo đó, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 47,15 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,7%; thu ngân sách theo phân cấp đạt 41,74 tỷ đồng; có thêm 1 xã và 1 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38,03%; phấn đấu trên 90% khu dân cư trở lên đạt danh hiệu văn hóa; 78% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%...
Một góc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Ảnh: P.V
Một góc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Ảnh: P.V
Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên cho biết: Huyện quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm. Trong đó chú trọng “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Các xã, thị trấn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân, phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực quản lý điều hành, thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Chư Păh có nhiều phong cảnh đẹp thu hút phát triển du lịch (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V
Chư Păh có nhiều phong cảnh đẹp thu hút phát triển du lịch (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V
Trong lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất, liên kết gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; định hướng sản xuất nông nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng đất và mang lại giá trị kinh tế cao, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. 
Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, dự phòng, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Tăng cường các giải pháp đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nhằm quản lý thu, tăng cường chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của huyện.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null