CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẢNG BỘ XÃ CHƯ KREY LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Chư Krey chuyển biến mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu bứt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-8, Ðảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ xã hiện có 23 chi bộ trực thuộc, 331 đảng viên. 

Xã Chư Krey được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Chư Krey (cũ) và An Trung (huyện Kông Chro cũ), diện tích hơn 195,5 km², dân số 9.286 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62,93%.

Vượt khó vươn lên, nhiều thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã An Trung hoàn thành và vượt 17/21 chỉ tiêu, giá trị sản xuất tăng bình quân 21,5%/năm, thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm. Xã Chư Krey đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%/năm, thu nhập bình quân 20,5 triệu đồng/người/năm.

72.jpg
Người dân làng Hrach (xã Chư Krey) thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Triều

Nông nghiệp có bước tiến mạnh mẽ. Diện tích gieo trồng của An Trung đạt 7.235 ha, Chư Krey đạt 1.917 ha. Nhiều mô hình canh tác mới phát huy hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chăn nuôi phát triển mạnh với tổng đàn gia súc An Trung đạt 10.738 con, Chư Krey 3.046 con. Lâm nghiệp được chú trọng, trồng mới 360 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ lên 35,2%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông được nâng cấp; đến cuối năm 2024, mạng 4G, 5G phủ sóng toàn bộ thôn, làng. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. An Trung kết nạp 36 đảng viên mới, Chư Krey kết nạp 33 đảng viên mới; 100% chi bộ thôn, làng có chi ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 98%, 75% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,41%; hộ nghèo giảm bình quân 5 - 6%/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Xã An Trung hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và xây dựng được làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; còn xã Chư Krey đạt 14/19 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Khát vọng bứt phá

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Chư Krey có nhiều thuận lợi khi quy mô diện tích và dân số mở rộng; tiềm năng phát triển nông nghiệp, dịch vụ dồi dào; hạ tầng giao thông được cải thiện nhờ tuyến đường Trường Sơn Đông; tình hình chính trị, xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

71.jpg
Diện mạo xã Chư Krey ngày càng khởi sắc. Ảnh: Minh Triều

Đảng bộ xã đề ra phương châm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững.

Xác định khâu đột phá là chìa khóa, xã đề ra 5 định hướng trọng tâm. Đó là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng số. Khai thác tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2030.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển vùng chuyên canh (mía, mì, rau quả sạch, dược liệu), xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, cùng sự đồng thuận của nhân dân và hỗ trợ của các cấp, xã Chư Krey đặt mục tiêu tạo bước đột phá toàn diện, nâng cao đời sống của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

Thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất rất cao giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Những điểm mới trong xây dựng và phát triển đất nước tại Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới trong quan điểm xây dựng, phát triển đất nước của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Gia đình ông Nay Kham xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Sáng 3-10, hòa cùng niềm hân hoan trong toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực Tây Gia Lai đã gác lại công việc đồng áng, dành thời gian theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực

(GLO)- Công tác an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhiều thành tựu nổi bật về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công và xóa nhà tạm, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

null