Chư Krêy ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chư Krêy là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, UBND xã đã ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Năm 2023, xã có 38 hộ thoát nghèo. Xã phấn đấu giảm 48 hộ nghèo trong năm 2024.

Xã Chư Krêy có 707 hộ với 3.613 khẩu, trong đó có 662 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 93,6%. Hiện xã còn 381 hộ nghèo (chiếm 53,89%) và 98 hộ cận nghèo (chiếm 13,86%). Để giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề với những giải pháp cụ thể như: đưa việc thực hiện công tác giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá xếp loại thôn, làng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên hàng năm; phân công đảng viên, cán bộ, công chức xã trực tiếp phối hợp hỗ trợ các thôn, làng theo địa chỉ cụ thể với cách thức, mô hình phù hợp nhu cầu thực tế của từng hộ nghèo. Đồng thời, xã tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Anh Đinh Văn Điêm (làng Sơ Rơn) cho hay: Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, gia đình được xã hỗ trợ 1 con bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Anh cũng được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. “Hiện gia đình tôi có 2,5 ha mì, bắp, đậu xanh và đàn bò 6 con. Cuối năm 2023, gia đình đã thoát nghèo. Giờ đây, gia đình có thu nhập hàng năm hơn 100 triệu đồng”-anh Điêm phấn khởi chia sẻ.

Gia đình anh Đinh Văn Điêm (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) được hỗ trợ bò cái sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Gia đình anh Đinh Văn Điêm (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) được hỗ trợ bò cái sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Làng Sơ Rơn có 161 hộ với 869 khẩu, trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 79,5%. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với những cây ngắn ngày như: lúa, mì, đậu... nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Phó Trưởng thôn Đinh Grung cho hay: “Chúng tôi triển khai họp dân, rà soát và phân bổ nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Nhà nước cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, vận động các hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập. Năm 2023, làng có 6 hộ thoát nghèo. Hiện làng còn 95 hộ nghèo, chiếm 59%. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm thêm 11 hộ nghèo”.

Thực hiện Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 2 năm (2023-2024), xã Chư Krêy đã triển khai hỗ trợ làm 71 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, UBND xã vận động gia đình, cộng đồng đóng góp thêm tiền, vật liệu, ngày công xây dựng.

Bà Đinh Thị Troch (làng Sơ Rơn) cho hay: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không có tiền để xây nhà ở kiên cố. Vừa rồi, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà”.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình bà Đinh Thị Troch (làng Sơ Rơn) có căn nhà khang trang. Ảnh: L.N

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình bà Đinh Thị Troch (làng Sơ Rơn) có căn nhà khang trang. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Minh Sơn-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xác định công tác giảm nghèo là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của hộ nghèo, giúp họ tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả, năm 2023, xã có 38 hộ thoát nghèo.

“Năm 2024, xã tiếp tục phấn đấu giảm 48 hộ nghèo (6,68%). Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ lồng ghép các nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như: việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin.

Các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo quy định để phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động. Xã cũng ưu tiên bố trí ngân sách để tổ chức tập huấn, chuyển giao mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với hộ nghèo”-Chủ tịch UBND xã Chư Krêy thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

null