Kbang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo.

Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Ngãi (làng Kuk Tung, xã Tơ Tung) thuộc diện hộ nghèo. Nguyên nhân là do ít đất sản xuất và thiếu vốn. Cuối năm 2020, gia đình chị được UBND xã hỗ trợ vay vốn ưu đãi để xuất khẩu lao động. Đến đầu năm 2023, gia đình chị tiếp tục được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Nhờ nỗ lực lao động, tiết kiệm trong chi tiêu, gia đình chị hiện đã xây được nhà, mua xe máy và có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Giờ đây, gia đình chị đã thoát nghèo.

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Nghĩa An triển khai hỗ trợ gia đình ông Đinh Thông (làng Lợt) làm ngôi nhà khang trang. Ảnh: L.N

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Nghĩa An triển khai hỗ trợ gia đình ông Đinh Thông (làng Lợt) làm ngôi nhà khang trang. Ảnh: L.N

Theo kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2022, xã Tơ Tung có hơn 220 hộ nghèo, chiếm 16%. Trong đó, 217 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm gần 98% tổng số hộ nghèo của xã. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng tìm hiểu, phân tích nguyên nhân và xem các hộ nghèo thiếu gì, cần gì để có sự hỗ trợ phù hợp.

Ông Hoàng Văn Luân-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Năm 2023, UBND xã đã lồng ghép triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách, phương án hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để phối hợp với các chi bộ, Mặt trận, hội, đoàn thể ở các thôn, làng tiến hành gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ đăng ký thoát nghèo.

Trên cơ sở đó, địa phương đề ra phương án hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, xã cũng tuyên truyền, vận động các hộ nghèo tham gia lớp đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, làm công nhân ở các công ty trong nước… Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 11,8%.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Nghĩa An. Ảnh: Lê Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Nghĩa An. Ảnh: Lê Nam

Cuối năm 2022, xã Kông Lơng Khơng còn 242 hộ nghèo, chiếm trên 20%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16%.

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Nhơn cho biết: Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các hộ đều thiếu vốn, thiếu kiến thức và chưa biết làm kinh tế. Do đó, UBND xã đã huy động các nguồn lực để tập trung hỗ trợ hộ nghèo. Đồng thời, xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện đào tạo nghề cho người dân có nhu cầu; khuyến khích người dân xuất khẩu lao động để tăng thu nhập.

Trong những năm qua, các chế độ, chính sách hỗ trợ vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo luôn được huyện Kbang triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, được người dân đồng tình.

Năm 2023, huyện phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất. Ngoài ra, huyện hỗ trợ mở 13 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 369 học viên và mở lớp trung cấp nghề cho 46 học viên; hỗ trợ tiền điện cho 2.542 hộ nghèo; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 4.335 người lao động đi làm việc tại các tỉnh phía Nam và 38 người đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; xây 8 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách xã hội...

Với các giải pháp tổng hợp, hiệu quả, đến cuối năm 2023, huyện Kbang còn 2.050 hộ nghèo (giảm 492 hộ nghèo so với cuối năm 2022), chiếm 11,26%. Trong đó có 1.870 hộ nghèo người DTTS (giảm 440 hộ so với cuối năm 2022), chiếm 20,88% tổng số hộ DTTS của huyện.

Bên cạnh đó, huyện còn 3.164 hộ cận nghèo, chiếm17,3%. Trong đó có 2.535 hộ cận nghèo người DTTS, chiếm 28,3% tổng số hộ DTTS của huyện. Năm 2024, huyện phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,3% và giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 4,22%.

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null